Núi lửa phun cao 4km ở Indonesia sau thảm họa kép động đất - sóng thần
(THPL) - 5 ngày sau thảm họa động đất, sóng thần khiến gần 1.400 người thiệt mạng, núi lửa Soputan trên đảo Sulawesi của Indonesia đã bất ngờ phun trào, phun tro bụi cao đến 4 km.
Theo TTXVN, trong khi người dân còn chưa hết kinh hoàng và các lực lượng cứu hộ đang phải chạy đua với thời gian để tìm người sống sót, thảm họa thiên nhiên lại tiếp tục hoành hành hòn đảo Sulawesi.
Theo SCMP, núi lửa Soputin ở phía Bắc Sulawesi, cách thành phố Palu khoảng 600 km, đã giận dữ “thức giấc” vào sáng sớm 3/10. Hiện chưa có báo cáo thương vong về sự việc này. Tro bụi đã phun thành cột cao đến 4km trên không trung song không gây ảnh hưởng đến các chuyến bay.
Thời gian để cứu những nạn nhận bị mắc kẹt trong đống đổ nát do động đất và sóng thần gây ra tại Indonesia hôm 28/9 đang cạn dần, trong khi những người sống sót đang mòn mỏi chờ đợi tiếp tế nhu yếu phẩm và hỗ trợ y tế.
Con số người tử vong chính thức sau thảm họa kép ở Sulawesi là 1.234 người. Tuy nhiên, giới chức địa phương lo ngại con số thương vong thực sự sẽ còn tăng, khi phần lớn người được xác nhận đã tử vong đều ở khu vực thành phố Palu, còn tại những vùng hẻo lánh vẫn chưa thể xác định.
Trong khi đó, theo báo Tiền phong, số người thiệt mạng trong thảm hoạ động đất – sóng thần tại đảo Sulawesi (Indonesia) đã tăng lên tới 1.374 người, trong khi 113 người khác hiện vẫn đang mất tích.
Ngoài những nạn nhân thiệt mạng và bị thương, khoảng 200.000 người khác hiện đang cần được hỗ trợ khẩn cấp, trong đó có hàng chục ngàn trẻ em, theo cơ quan nhân đạo thuộc Liên Hợp Quốc.
Khoảng 66.000 ngôi nhà đã bị phá huỷ hoặc bị hư hại trong trận động đất, khiến 60.000 người phải sống trong các trại tị nạn hoặc chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Giới chức địa phương lo ngại con số thương vong sẽ tiếp tục tăng cao, vì ngoài thành phố biển Palu – nơi tập trung phần lớn những người thiệt mạng và bị thương – vẫn còn nhiều khu vực hẻo lánh khác chưa được thống kê thiệt hại.
"Chúng tôi hy vọng số người chết sẽ không tăng lên", Sutopo Purwo Nugroho, phát ngôn viên Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia, cho biết vào cuối ngày thứ Ba, 2/10. “Chúng tôi đang tiếp tục hoạt động cứu hộ. Ngay bây giờ, chúng tôi đang chạy đua với thời gian.”
Phát ngôn viên Nugroho cho biết lực lượng cứu hộ đã tiếp cận tất cả 4 huyện bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất, nhưng ông từ chối đưa ra ước tính thương vong.
Tổng thống Indonesia - Joko Widodo hôm qua kêu gọi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót, nhấn mạnh rằng “tất cả mọi người phải được tìm thấy”.
Trước đó, những cơn sóng thần cao tới 6m đã tấn công thành phố biển Palu (đảo Sulawesi, Indonesia) ngày 28/9, sau khi khu vực này rung chuyển bởi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter.
Trận động đất này đã gây ra sóng thần lớn cao tới 6 mét, gây nhiều thương vong, phá hủy nhiều nhà cửa, công trình xây dựng trong khu vực. Ước tính, số người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán lên đến 48.000 người.
Tin khác
Đại sứ quán Việt Nam tại Israel ra khuyến cáo khẩn tới cộng đồng người Việt
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đường dây 220 kV Trạm cắt 220 kV Đa Nhim - Đức Trọng - Di Linh
Quyết liệt gỡ điểm nghẽn số hoá trong các cơ quan Đảng
Bí thư Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Thủ tướng: Nếu thể chế kiến tạo là "đường ray" thì năng lực quản trị chính là "đầu tàu"
Ông Mai Tiến Dũng giới thiệu doanh nghiệp cho nguyên Bộ trưởng Kim Tiến
4 ô tô va chạm liên hoàn gây ùn tắc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Sáng 28.2, tại khu vực trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn.28/02/2026 12:56:16Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Hoàng Minh Sơn được giao Quyền Bộ trưởng Bộ GD-ĐT
Ông Hoàng Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào...28/02/2026 11:50:46Bất động sản sắp có mã định danh, việc mua bán thay đổi thế nào?
Khi mỗi bất động sản sẽ được gắn một mã định danh điện tử quy trình mua bán nhà đất cũng sẽ có nhiều điểm mới.28/02/2026 11:39:00Ông nội tôi hơn 90 tuổi, sức khoẻ yếu, bỏ phiếu bầu cử thế nào?
Bạn đọc gửi câu hỏi: Ông nội tôi năm nay đã ngoài 90 tuổi. Do bệnh tuổi già nên mắt ông không nhìn rõ, chân yếu nên việc đi lại rất khó...28/02/2026 11:35:34
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia