Mang bản sắc văn hóa các dân tộc xứ Thanh về Thủ đô trong không khí Xuân
(THPL) - Nhân dịp đầu Xuân, một đoàn nghệ nhân từ tỉnh Thanh Hóa đã mang đến cho Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) những màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, tái hiện văn hóa của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Thái.
Sự kiện không chỉ giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa, mà còn tạo cơ hội cho du khách từ Thủ đô và các vùng miền khác hiểu rõ hơn về bản sắc của các dân tộc anh em, trong một không gian rực rỡ sắc màu.
Hòa mình vào không khí chợ phiên vùng cao
Vào sáng ngày 31/12, trong không gian se lạnh của cuối năm, bà Nguyễn Thị Hậu Hiền (70 tuổi) cùng chồng từ quận Nam Từ Liêm đã đến tham dự sự kiện “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2025” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Đối với bà Hiền, đây không chỉ là một chuyến đi thông thường, mà là một dịp để trở về với những giá trị văn hóa truyền thống mà bà yêu mến.



“Mỗi năm, tôi đều mong chờ được tham gia lễ hội này. Được hòa mình vào không khí của chợ phiên vùng cao, tôi cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và văn hóa của các dân tộc miền núi”, bà Hiền chia sẻ, khuôn mặt sáng ngời niềm vui.
Điều khiến bà Hiền đặc biệt ấn tượng là điệu múa Xòe Thái – một biểu tượng của sự đoàn kết, lòng hiếu khách, và tình yêu thương của người Thái.
“Tôi và những du khách khác cùng tay trong tay, bước nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Múa Xòe không chỉ là vũ điệu, mà còn là sự gắn kết, là cầu nối giữa các thế hệ và các dân tộc”, bà Hiền nói.
Gặp gỡ văn hóa vùng cao ngay giữa lòng Hà Nội
Cùng tham gia lễ hội, bà Vũ Thị Sen, một du khách đến từ quận Hà Đông, không giấu được sự ngạc nhiên: “Tôi không nghĩ rằng ngay giữa lòng Hà Nội lại có một phiên chợ vùng cao sôi động như vậy. Từ những tiếng khèn, tiếng hát đến các món ăn đặc trưng, tất cả đều làm tôi cảm thấy như đang ở giữa núi rừng Tây Bắc”.
Bà Sen cũng bày tỏ sự cảm kích khi được trải nghiệm văn hóa của 54 dân tộc anh em ngay tại Thủ đô: “Với người già như tôi, việc di chuyển đến các tỉnh miền núi là điều khá khó khăn. Nhưng nhờ những sự kiện như thế này, tôi có thể tận hưởng không gian văn hóa phong phú mà không phải đi quá xa”.
Đoàn nghệ nhân Thanh Hóa mang đến một bức tranh văn hóa sống động, với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, phản ánh nét đẹp của đồng bào Mông, Dao và Thái. Họ mang theo những âm thanh của khèn, tiếng hát ru, và những điệu múa đặc trưng, tạo nên một không gian đậm chất núi rừng.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ: “Chúng tôi mang đến 10 tiết mục nghệ thuật tiêu biểu như song tấu khèn Mông, độc tấu kèn lá Dao, múa sắc khăn piêu... Mỗi tiết mục là một câu chuyện văn hóa của vùng cao Thanh Hóa, gửi gắm tình cảm và bản sắc dân tộc”.
Không chỉ chú trọng đến nghệ thuật biểu diễn, Thanh Hóa còn đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể. Bà Hương chia sẻ: “Chúng tôi luôn xây dựng kế hoạch quảng bá văn hóa gắn với phát triển du lịch, giúp cộng đồng nhận thức rõ về giá trị di sản văn hóa của dân tộc, từ đó bảo tồn và phát huy chúng”.



Những vòng tay nối dài trong điệu Xòe, những bước chân nhịp nhàng trong điệu múa, đều gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Bên cạnh các màn biểu diễn nghệ thuật, phiên chợ vùng cao năm nay còn tái hiện hai nghi lễ truyền thống đặc sắc: lễ cầu may và lễ mừng cơm mới. Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, cho biết: “Mỗi năm, phiên chợ vùng cao luôn là điểm đến thu hút sự quan tâm của du khách. Năm nay, chúng tôi đặc biệt chú trọng tái hiện các nghi lễ độc đáo, đưa các đồng bào dân tộc về đây giao lưu”.
Mỗi nghi lễ, mỗi điệu múa, đều mang một thông điệp sâu sắc về đoàn kết và bảo tồn văn hóa. Không gian lễ hội tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam năm nay tràn ngập sắc màu và tiếng cười, từ những vòng múa Xòe, tiếng khèn Mông, đến tiếng hát ru ấm áp của người Dao. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một không gian sống động, đậm chất văn hóa của các dân tộc miền núi.
Phiên chợ vùng cao không chỉ là một dịp để du khách trải nghiệm văn hóa, mà còn là cơ hội để cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhận thức rõ hơn về giá trị di sản của dân tộc.
Ông Chung nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn tạo ra một không khí vui tươi, hân hoan, đặc biệt trong dịp Tết đến xuân về. Các hoạt động này không chỉ mang lại niềm vui mà còn là động lực để mọi người cùng chung tay bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa quý báu.”
Ngày hội đã thành công trong việc tái hiện những nét đặc sắc của chợ phiên vùng cao, đồng thời trở thành một cầu nối để các thế hệ, các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, và hiểu rõ hơn về nhau. Những vòng tay nối dài trong điệu Xòe, những bước chân nhịp nhàng trong điệu múa, đều gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về việc bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Quốc An
Tin khác
U xơ tử cung có nguy hiểm không? Điều trị như thế nào?
Giá vàng được dự báo hướng mốc 5.500 USD sau căng thẳng Mỹ – Israel tấn công Iran
Gia Lai tổ chức biểu diễn cồng chiêng định kỳ cuối tuần tại không gian đô thị
Cập nhật nhiều nội dung mới về dự án metro Bến Thành – Thủ Thiêm
Thủ tướng Phạm Văn Đồng - nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
Chiến sự Trung Đông: Cục Hàng không yêu cầu hãng bay tránh vùng nguy hiểm
Sẽ thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công từ ngày 2-3
Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc đầu tư công bắt đầu từ ngày 2-3-2026.01/03/2026 11:16:57Từ 1/3: Kiểm định ôtô áp dụng tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt hơn, nhiều xe có thể không đạt
Kể từ ngày 1/3/2026, quy trình đăng kiểm ô tô trên cả nước được điều chỉnh theo hướng chặt chẽ hơn, trong đó việc kiểm soát khí thải...01/03/2026 10:39:57Từ 1/3, mỗi bất động sản được cấp mã định danh điện tử riêng
(THPL) - Bắt đầu từ ngày 1/3/2026, các bất động sản trên cả nước chính thức được cấp mã định danh điện tử theo quy định tại Nghị...01/03/2026 14:38:36Nhiều chính sách mới đồng loạt áp dụng từ ngày 1/3/2026
Từ ngày 1/3/2026, hàng loạt quy định và chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, tài chính, công nghệ và quản lý xã hội chính thức...01/03/2026 08:59:17
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia