Hàng vạn du khách nô nức trẩy hội chùa Tân Thanh
THPL – Mùa xuân là mùa lễ hội với nhiều sự kiện được tổ chức cùng lúc tại nhiều địa phương. Nhưng ngày mùng 9 tháng Giêng năm nay, nhiều người lựa chọn trẩy hội Tân Thanh, Lạng Sơn để mùng 10 về lễ hội Mẫu Đồng Đăng. Hãy cùng chúng tôi hòa vào dòng du khách hướng về lễ hội tưng bừng bậc nhất xứ Lạng này.
Là tỉnh giáp biên giới nên Lạng Sơn là một nơi có nhiều cộng đồng dân tộc anh em cùng chung sống. Chính sự phong phú về thành phần dân tộc dẫn đến sự đa dạng về hệ thống tôn giáo, tín ngưỡng, tạo nên sự xuất hiện của hàng loạt các di tích kiến trúc tôn giáo ở Lạng Sơn như: đình, đền, chùa...được địa phương hoá, hoà đồng với tín ngưỡng bản địa. Đặc tính này hình thành diện mạo khá độc đáo trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng tâm linh của người dân xứ Lạng.

Nằm tại cửa khẩu Tân Thanh (xã Tân Thanh, Văn Lãng, Lạng Sơn) sát với biên giới Việt - Trung, chùa Tân Thanh được khởi công từ ngày 16/5/2016 với diện tích 21 ha, tổng kinh phí trên 500 tỷ đồng từ nguồn phát tâm công đức Phật tử. Đến nay, ngôi Tam Bảo với diện tích 1.300 m2 đã hoàn thiện. Điện thờ Thánh Mẫu, đại bảo tháp, điện Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm đang từng bước được xây dựng.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc xây dựng ngôi chùa Tân Thanh nơi biên cương của Tổ quốc không chỉ là nơi thờ Phật mà còn có ý nghĩa như một cột mốc văn hóa, tâm linh của người Việt Nam. Sự hiện diện của ngôi chùa nơi biên giới còn là thông điệp về sự chân thành, lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo, tình hữu nghị, cam kết cùng phát triển của nhân dân Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Lễ khai mạc Lễ hội xuân xứ Lạng gắn với Lễ hội chùa Tân Thanh năm nay, bên cạnh sự tham dự của Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam còn có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lạng Sơn, hàng vạn du khách và đặc biệt là Đoàn đại biểu Thị Bằng Tường (thị xã Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Sự có mặt của Đoàn đại biểu Thị Bằng Tường khẳng định tình hữu nghị, cam kết hợp tác cùng nhau phát triển của nhân dân hai nước Việt Nam – Trung Quốc.



Đặc biệt năm nay, Ban tổ chức lễ hội tổ chức một khu vực riêng cho trò chơi Lảy cỏ, một trò chơi rất đặc trưng của đồng bào dân tộc Lạng Sơn. Trò chơi này có 2 người chơi, một trọng tài và đông đảo người chứng kiến. Luật chơi như sau, khi chơi 2 người phải đồng thanh hô và giơ ngón tay ra (tương tự như trò oẳn tù tì, nhưng còn kết hợp cả tay và miệng). Khi có 1 người chơi hô đúng tổng số ngón tay mà cả hai cùng đưa ra (và người kia hô sai) thì người hô đúng thắng lượt chơi đó.

Trò chơi rất sôi nổi vì 2 người chơi sẽ đoán số bằng các cụm từ đặc trưng. Khu vực chơi vang lên những tiếng đoán số rộn rã (tiếng dân tộc thiểu số). Đoán số 0: Tui, Đoán số 1 : Nhất tiểm, nhất tình đời ... Đoán số 2: Nhỉ tảu, nhì tiểm ... Đoán số 3: Sam tiểm, sam tua sam ... Đoán số 4: Xế tài xế, xế tua ... Đoán số 5: Lẳm môn lắm... Đoán số 6: Loọc váy loọc ... Đoán số 7: Chắt chểu chắt ... Đoán số 8: Pát giàng pát, pét buồng pét.... Đoán số 9: Cẩu phái xoòng .... Đoán số 10: Hồi mã, hối lồi lồi ...

Về xứ Lạng mùa xuân, du khách cũng không nên bỏ lỡ những món ăn đặc sản nơi đây như lợn quay, thịt trâu và đặc biệt là bánh cuốn Lạng Sơn. Bánh cuốn là món ăn ưa thích của đồng bào các dân tộc thiểu số vào buổi sáng. Bánh gồm hai loại, bánh cuốn nhân thịt và bánh cuốn nhân trứng gà. Đặc biệt, khác với bánh cuốn Cao Bằng ăn như ăn bánh canh hay nước chấm bánh cuốn Thanh Trì pha từ nước mắm, nước chấm bánh cuốn Lạng Sơn được làm từ nước hầm xương và thêm nếm hàng chục loại gia vị khác nhau. Cũng từ ngần đó gia vị nhưng pha ra thì mỗi người lại tạo ra một kiểu nước chấm khác nhau nhưng nó có một điểm chung, nước chấm bánh cuốn chính là một tiêu chí quan trọng để thu hút khách hàng.





Sơn Tùng
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia