Bức tường xây lại và niềm tin chờ ngày được “hàn gắn”
(THPL) - Tháng 10 năm 2016, sau khi UBND phường Hàng Mã ban hành Quyết định số 137/QĐ/UBND, bức tường ngăn cách Khu tập thể 4B Lý Nam Đế và nhà số 6 Lý Nam Đế (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) bị đập phá trước đó đã được xây sửa lại. Tuy nhiên, với kết luận từ bản án sơ thẩm ngày 24/5/2023 tuyên buộc Phòng Quản lý đô thị cấp giấy phép xây dựng cho hộ ông Nguyễn Quang Vinh đập bỏ bức tường để mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế đã khiến cho niềm tin vào công lý của 38 hộ gia đình ở khu tập thể 4B Lý Nam Đế bị “vỡ vụ”. Vụ việc về bức tường khu tập thể 4B Lý Nam Đế sau hơn 20 năm vẫn chưa đi đến hồi kết…
Lịch sử về bức tường trong ngõ 4B Lý Nam Đế
Theo thông tin từ đơn thư phản ánh, nhà số 6 và Khu tập thể 4B Lý Nam Đế từ trước đến nay là hai khu đất riêng biệt, ranh giới được ngăn cách bằng bức tường dài. Đây là bức tường do Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) xây từ những năm 60 của thế kỷ trước.
Nhà số 6 do Tổng cục Chính trị cấp cho Thiếu tướng Trần Công Mân, diện tích gần 300 m2, trong đó mặt đường Lý Nam Đế dài 14 m.
Ngõ 4B rộng khoảng 4,6 m, là lối đi độc lập dẫn vào nơi ở của hàng chục hộ dân, có nhà ở và hộ khẩu tại đây. Con ngõ này có gắn biển “Tổ dân phố 32, phường Hàng Mã – Khu Tập thể 4B Lý Nam Đế”, có cửa sắt, có khoá và thuộc sử dụng, quản lý của cư dân trong ngõ.
Năm 2002, gia đình ông Trần Công Mân chia khu đất số 6 Lý Nam Đế thành 4 mảnh, cho vợ ông Mân là bà Hồ Thị Mùi (6A) và 3 cô con gái: Trần Phương Liên (số 6), Trần Ngọc Anh (6B), Trần Lan Phương (6C). Theo đó, hai mảnh đất, căn hộ số 6 và số 6A nằm ở mặt đường Lý Nam Đế, còn 2 mảnh đất, căn hộ 6B và 6C nằm ở phía trong (không có lối ra ngoài đường Lý Nam Đế).

Theo thông tin từ người dân Khu Tập thể 4B Lý Nam Đế, từ khi chia đất, đã nhiều lần bà Hồ Thị Mùi xin Khu tập thể 4B và phường Kim Mã cho 2 hộ 6B và 6C được mở lối đi ra ngõ của Khu tập thể 4B nhưng không được cư dân chấp thuận.
Cũng theo người dân trong Khu tập thể 4B Lý Nam Đế, mảnh đất số 6 Lý Nam Đế được cấp diện tích lớn, độc lập, có chiều dài mặt đường Lý Nam Để lên tới 14 m. Việc chủ sử dụng mảnh đất tự tách thửa, tách hộ phải chủ động tạo lối đi riêng. Trong khi đó, ngõ 4B là ngõ chung, là không gian riêng của tập thể, lâu nay đã được quản lý để đảm bảo an ninh trật tự cho các hộ dân. Người dân không muốn mất đi sự “riêng tư yên bình” vốn có.
“Họ muốn có ngõ rộng để sinh hoạt, để kinh doanh thì phải tự tạo ra lối đi rộng rãi trên phần đất của mình, chứ không phải giữ đất và chiếm dụng lối đi của các hộ khác. Đây là vấn đề lợi ích cá nhân chứ không phải là vấn đề dân sinh”, một người dân trong ngõ 4B bày tỏ.
Phán quyết chưa thuận với lòng dân
Cũng theo đơn thư phản ánh, để tạo lối ra cho căn hộ 6B và 6C, bà Mùi đã để lại một dải đất làm lối đi chung chạy dài từ nhà 6C, 6B, 6A ra đường Lý Nam Đế. Lối đi chung này rộng khoảng 1,5 m2. Tuy nhiên, rất tiếc sau này, Sở Tài nguyên - Môi trường TP. Hà Nội khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các căn hộ 6A, 6B, 6C đã không xem xét thực tế dẫn đến việc không thể hiện thể hiện lối đi chung trên bản vẽ và bản đồ địa chính của khu vực này.
Tháng 7/2016, ông Nguyễn Quang Vinh mua 2 căn hộ số 6B, 6C, viện cớ không có lối đi (trước đó không hiểu lí do gì, lối đi 1,5m nối dài từ hộ 6C, 6B, 6A ra đường Lý Nam Đế đã bị bịt lại) để đòi mở cửa sang ngõ Khu Tập thể 4B Lý Nam Đế.
Ngày 19/7/2016, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho ông Nguyễn Quang Vinh và bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, trong bản sơ đồ lại tiếp tục không thể hiện đoạn đường đi ra phố Lý Nam Đế của 2 nhà 6B, 6C vốn đã tồn tại từ năm 2002.
Thời điểm này, khi hộ ông Nguyễn Quang Vinh xin giấy phép xây dựng, phòng Quản lý Đô thị quận Hoàn Kiếm đã căn cứ từ hiện trạng lịch sử Khu tập thể 4B Lý Nam Đế và nhà số 6 Lý Nam Đế để tham mưu cho UBND quận Hoàn Kiếm không cấp giấy phép xây dựng cho ông hộ Nguyễn Quang Vinh mở lối đi ra ngõ 4B Lý Nam Đế. Trước đó, ông Nguyễn Quang Vinh đã có đơn xin mở cửa sang ngõ 4B, nhưng các hộ trong khu tập thể số 4B ký đơn không đồng ý, dẫn tới việc ông Vinh bất chấp sự phản đối, cho người ngang nhiên đập phá bức tường ngăn cách Khu tập thể 4B Lý Nam Đế với nhà số 6 Lý Nam Đế. Với vụ việc này, UBND phường Hàng Mã đã phải ban hành Quyết định số 137/QĐ/UBND về việc cưỡng chế khôi phục tình trạng ban đầu công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị. Theo đó, yêu cầu hộ ông Vinh phải xây sửa lại để hoàn thiện nguyên trạng bức tường trong thời 5 ngày.

Ngày 24/05/2023 Toà án nhân dân thành phố Hà nội mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hành chính. Người khởi kiện là ông Nguyễn Quang Vinh, địa chỉ 25 Nhà E-số nhà 12A Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội; Người bị kiện là Chủ Tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm và Trưởng phòng quản lý đô thị - UBND quận Hoàn Kiếm. Bản án sơ thẩm tuyên buộc Phòng Quản lý đô thị phải cấp giấy phép xây dựng cho ông Vinh đập bỏ bức tường để mở lối đi sang ngõ 4B Lý Nam Đế. Phán quyết từ bản án sơ thẩm đã một lần nữa “phá vỡ” đi niềm tin của các hộ dân trong Khu Tập thể 4B Lý Nam Đế về công lý.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mới đây, đại diện người dân trong Khu Tập thể 4B Lý Nam Đế (với vai trò là người có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án hành chính nêu trên) đã làm đơn kháng cáo gửi lên Toà án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội để kháng cáo toàn bộ bản án hành chính sơ thẩm ngày 24/5/2023 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.
Giờ đây, 38 hộ dân trong ngõ Khu tập thể 4B Lý Nam Đế đang chờ toà thụ lý, xét xử. Họ mong rằng, rồi đây sẽ có một phán quyết công tâm, giúp người dân “hàn gắn” lại niềm tin đã “vỡ vụn” lâu nay.
Lâm Tới
Tin khác
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi 3 thông điệp tại Lễ hội Văn hóa Thế giới ở Hà Nội
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Hùng và giấc mơ nâng tầm người thợ Việt bằng chính nghề của mình
8.000 “chiếc chìa khóa” cho một cơ hội mở cánh cửa tìm ra thuốc mới
Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2026 công bố lịch chung kết mới tại Huế
Giá chỉ hơn 182 triệu đồng sau ưu đãi, VF 2 hút người dùng muốn “lên đời” bốn bánh
Lễ hội Lam Kinh tri ân các bậc tiền nhân, lan tỏa giá trị lịch sử
Đặc sản Việt Nam và Lào hội tụ tại Tuần lễ sản phẩm "Hoa đẹp Chăm Pa"
(THPL) - Tuần lễ sản phẩm Việt Nam - Lào với chủ đề "Hoa đẹp Chăm Pa" khai mạc tại Hà Nội, quy tụ hàng loạt đặc sản độc đáo và mở...02/10/2026 12:05:00Hội chợ công nghiệp nông thôn phía Bắc, mở rộng kết nối đưa sản phẩm ra thị trường
(THPL) - Tối ngày 1/10, tại thành phố Hải Phòng, Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2026 đã chính...02/10/2026 10:17:59Giá vàng ngày 2/10: Vàng SJC giảm 800.000 đồng/lượng
(THPL) - Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 2/10, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đồng loạt điều chỉnh giảm sâu 800.000...02/10/2026 09:48:16Chuẩn bị Năm APEC 2027 toàn diện, bài bản, đồng bộ ở mức cao nhất
(THPL) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu công tác chuẩn bị Năm APEC 2027 phải được triển khai với tinh thần “chủ động,...02/10/2026 09:30:00
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Nghệ nhân quốc gia Trần Văn Phú: Hơn 20 năm giữ nghề điêu khắc gỗ và truyền lửa cho thế hệ trẻ
- Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6
- TP.HCM mở rộng nhịp cầu đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn...
- Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ...
