122 quốc gia thông qua Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân
(THPL) - Hiệp ước toàn cầu về cấm vũ khí hạt nhân đã được thông qua tại Liên Hợp Quốc ngày 7/7 dù vấp phải sự phản đối từ các cường quốc hạt nhân.
AFP đưa tin, Hiệp ước được thông qua với 122 phiếu thuận, một phiếu chống từ Hà Lan và một phiếu trắng từ Singapore. Tuy nhiên, không quốc gia nào trong 9 nước sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Mỹ, Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Pakistan, Triều Tiên và Israel, tham gia đàm phán hay bỏ phiếu. Kể cả Nhật Bản, nước duy nhất phải hứng chịu bom nguyên tử năm 1945, cũng tẩy chay cuộc bỏ phiếu.

Hội nghị soạn thảo Hiệp ước toàn cầu về cấm vũ khí hạt nhân. (Ảnh: AFP)
Cả hội trường Liên Hợp Quốc tràn ngập tiếng vỗ tay và hoan hô khi Hiệp ước được thông qua. Sau 3 tuần đàm phán, bản Hiệp ước đề ra quy định về cấm hoàn toàn việc phát triển, cất giữ hay đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.
Mỹ, Anh và Pháp đã nhanh chóng lên tiếng phản đối, nhấn mạnh họ không có ý định làm theo. "Sáng kiến này rõ ràng không phù hợp với thực tế môi trường an ninh quốc tế", đại sứ tại Liên Hợp Quốc của 3 nước kể trên tuyên bố. "Hiệp ước không cung cấp được giải pháp cho mối đe dọa chết người từ chương trình hạt nhân Triều Tiên cũng như không thể giải quyết các thách thức an ninh khác khiến việc duy trì khả năng răn đe hạt nhân trở nên cần thiết".
Những cường quốc hạt nhân cho rằng kho vũ khí của họ đóng vai trò ngăn chặn tấn công và các nước này vẫn cam kết tiếp cận từng bước về giải trừ vũ khí được nêu trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).
Các nước tham gia soạn thảo hiệp ước hy vọng sẽ làm tăng áp lực lên các quốc gia hạt nhân để giải trừ quân sự nghiêm túc hơn.
Ủy ban Quốc tế của Hội Chữ thập Đỏ trong khi đó ca ngợi Hiệp ước như "một bước tiến lịch sử hướng tới mục tiêu loại bỏ" vũ khí hạt nhân và khẳng định việc thông qua nó là "chiến thắng quan trọng đối với nhân loại".
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng Hiệp ước lần này phản ánh "nhận thức ngày càng tăng về hậu quả nhân đạo thảm khốc" của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
Hiệp ước sẽ được ký kết vào ngày 20/9/2017 và có hiệu lực khi 50 quốc gia cùng phê chuẩn.
Minh Anh (t/h)
Tin khác
Tây Hồ Tây: “Ngôi sao” dẫn dắt trong kỷ nguyên tái thiết lịch sử của Thủ đô
Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam công bố thêm cổ đông mới
Hà Nội xếp hạng 6 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh mới
UBND TP. Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam
Chuyên gia nhận định Việt Nam cần khoảng 20 - 30 tỷ USD vốn dài hạn mỗi năm
Khánh Hòa: Bắt quả tang khai thác, vận chuyển đất trái phép quy mô lớn tại xã Diên Lạc
TP. Đà Nẵng: Đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ để phát triển đô thị ven biển
(THPL) - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đề xuất di dời gần 400.000 ngôi mộ trong khu dân cư, tạo quỹ đất phát triển đô thị ven biển và triển khai...02/04/2026 18:09:07Chiến lược ưu tiên của doanh nghiệp Vật liệu xây dựng năm 2026
(THPL) - Bước sang năm 2026, dù ngành Vật liệu xây dựng (VLXD) đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, nhưng môi trường kinh doanh vẫn đối...02/04/2026 18:04:13Vietnam Report công bố Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy tín năm 2026
(THPL) - Ngày 1/4, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) đã chính thức công bố danh sách Top 10 & Top 5 Công ty Vật liệu xây dựng uy...02/04/2026 18:01:09Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026-2030
(THPL) - Tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra ngày 1/4, các đại biểu đã thảo luận về những mục tiêu chiến lược...02/04/2026 15:02:22
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Tăng cường quảng bá sản phẩm, thương hiệu địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026
- Triển lãm “Đạo học ngàn năm” tôn vinh truyền thống hiếu học của dân...
- Tháo gỡ “điểm nghẽn” để ngành kim hoàn - đá quý Việt Nam cất cánh
- Vinh danh Nghệ nhân “Bàn tay vàng” và phong tặng Nghệ nhân Quốc gia