18:33 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vì sao Voice 4 chỉ 14 tập mà không phải 16 tập như phim Hàn bình thường?

14:30 03/08/2021

Voice 4 kết thúc sau 14 tập, fan đưa ra giả thuyết cho phần 5 hấp dẫn hơn.

Sau 3 phần phim thành công và tạo được dấu ấn riêng, Voice tái xuất với phần 4 vào giữa tháng 6 năm nay trong sự kỳ vọng của khán giả. Ngay trong tập đầu tiên, Voice cho thấy đây vẫn là một trong những series điều tra phá án, tâm lý tội phạm kết hợp hành động giật gân đáng xem nhất của làng phim ảnh xứ kim chi.

Nối tiếp thành công của 3 phần trước, Voice 4 vẫn giữ nguyên "cấu trúc" ban đầu, nhưng các sự kiện và nhân vật mới sẽ xuất hiện trong phần này. Một số nhân vật trong các phần trước sống sót và dàn diễn viên cũng thay đổi để phù hợp với dự án mới.

Series hình sự Voice phát sóng lần đầu tiên vào năm 2017, xoay quanh một trung tâm khẩn cấp 112 với đội Golden Time do đội trưởng Kang Kwon Joo đứng đầu. Các thành viên ở đây phải cố gắng chống lại tội phạm bằng cách sử dụng thông tin hạn chế từ các cuộc gọi khẩn cấp mà họ nhận được. 

Nội dung của phần 4 vẫn xoay quanh Trung tâm hỗ trợ 112. Nữ chính Kang Kwon Joo vẫn do Lee Ha Na thủ vai. Đồng hành với cô trong phần 4 là một thanh tra người Mỹ gốc Hàn tên Derek Jo, đang điều tra tên tội phạm đã sát hại dã man em gái mình.

Voice 4 vẫn giữ được nhịp phim nhanh, kịch tính cũng như duy trì được mức rating ổn định suốt khoảng thời gian phát sóng. Ngoài ra, đứa con tinh thần của đạo diễn Shin Yong Hwi còn ăn điểm nhờ biết khéo léo lồng ghép các vấn đề xã hội như sử dụng chất cấm, bạo lực gia đình, mê tín dị đoan…

Mới đây, tập cuối của Voice 4 đã chính thức lên sóng với nhiều tình tiết nghẹt thở cùng những màn tranh đấu gay cấn. Cuối cùng, kẻ sát nhân khát máu cũng đã bị bắt, vùng đảo yên bình Vimo được trả lại bình yên vốn có. Nhưng cuối tập, mọt phim lại được dịp ngỡ ngàng với cú twist không tưởng cùng sự trở lại của Bang Je Soo - tên tội phạm khiến đội Golden Time đứng ngồi không yên ở phần 2.

Với cái kết mở bỏ ngỏ ở phần 4, cư dân mạng đồn đoán rằng bộ phim chắc chắn sẽ ra phần 5 với nhiều tình tiết bất ngờ hơn, đặc biệt khi có sự trở lại của tên sát nhân khôn ngoan, thông minh và vô cùng nhạy bén ở phần 2.

Bên cạnh đó, fan của bộ phim cũng khéo léo nhận ra một chi tiết. Thông thường các bộ phim Hàn Quốc sẽ có 16 tập. Thế nhưng, tổng số tập của Voice 4 chỉ có 14 tập. Phải chăng đây là ẩn ý của nhà sản xuất,  cắt bớt 2 tập để làm tiền đề cho một phần mới hấp dẫn, hứa hẹn hơn?

Trước đó, Voice 2 cũng được cắt còn 12 tập để mở ra một phần 3 trọn vẹn, lý giải được nhiều bí ẩn với đầy đủ 16 tập. Thế nên, số lượng tập "bất thường" của Voice 4 cũng là một dấu hiệu của nhà sản xuất, cho mọt phim có thêm động lực và niềm tin để chờ đợi phần 5.

Bên cạnh đó, ekip làm phim cũng từng chia sẻ rằng Voice khai thác đề tài Trung tâm hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp 112, không giống các phim phá án khác, nên thường không có kết thúc. Các vụ án, các cuộc gọi luôn có ý tưởng để làm tiếp. Cộng với việc sau Voice 2 thì nhiều khán giả Hàn Quốc mong muốn mỗi năm Voice ra 1 mùa, thế nên việc series này có nhiều phần cũng là điều dễ hiểu.

Voice 4 là phần mới nhất trong loạt phim Voice, xoay quanh trung tâm cuộc gọi khẩn cấp 112 và các nhân viên chống tội phạm bằng cách sử dụng thông tin hạn chế từ các cuộc gọi mà họ nhận được. Lee Ha Na đóng vai Kang Kwon Joo, người biên tập giọng nói chủ chốt, và Song Seung Heon đóng vai Derek Jo, một cảnh sát của LAPD, người làm việc với Golden Time để tiêu diệt kẻ phản diện mới được gọi là Circus Man.

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu