22:10 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Ngỡ ngàng với siêu nhãn lực của chàng sinh viên Bách Khoa "nhìn lửa - tìm nến"

11:18 27/11/2021

Lê Nguyễn Trung Nam khiến những người theo dõi tập 2 Siêu Thử Thách đều ngỡ ngàng vì nhãn lực quá "đỉnh".

Trong tập 2 Siêu Thử Thách lên sóng tối 26/11, Người Thách Thức gây kinh ngạc nhất là Lê Nguyễn Trung Nam - chàng sinh viên năm 3 ĐH Bách Khoa TP. HCM với năng lực phi thường: nhìn và nhận biết ngọn nến.

Xuất hiện với setup sân khấu như một đêm Trung thu, Trung Nam giải thích bản thân tâm niệm luôn luôn là một đứa trẻ và Trung thu là một phần rất quan trọng trong tuổi thơ. 

"Em có làm lồng đèn chung với ông ngoại, 2 ông cháu cùng làm và còn treo ở nhà. Lồng đèn thì còn nhưng mà người thì không còn. Đó là lý do vì sao Trung thu là một cái gì đó rất đặc biệt đối với em", Người Thách Thức xúc động kể lại. 

Nam cho biết tính cách của mình ảnh hưởng rất lớn từ ông ngoại và bà nội, khi ông bà không còn cũng là 2 cú sốc lớn nhất trong cuộc đời. 

Tại cấp độ Thách thức giới hạn của thử thách mang tên "Nhãn lực siêu phàm", Trung Nam sẽ dùng mắt để phân biệt 1 trong 100 ngọn lửa.

Cụ thể, BGK sẽ chọn ngẫu nhiên 1 cây nến trong số 100 cây đang cháy trên sân khấu. Trung Nam chỉ được nhìn phần đầu ngọn nến và có 1 phút để ghi nhớ. Cây nến mục tiêu sau đó được trả lại vị trí cũ trong 100 cây. Trong vòng 4 phút, Trung Nam phải nhìn vào ngọn lửa để tìm ra cây nến mà BGK đã chọn.

Dương Anh Vũ nhận định: "Thật ra đây là một năng lực thể hiện khả năng ước lượng. Trên trường quốc tế cũng đã có phần thi tương tự thế này do 1 cao thủ thực hiện. Theo anh ta nói thì điều này dựa trên khả năng ước lượng của tim đèn, khả năng chảy của thân đèn và hình dáng ngọn lửa. Tức là anh ta kết hợp 3 đặc điểm đó để nhận diện cây nến. Nhưng đôi khi ước lượng sai thì mọi thứ đều thất bại". 

BGK cũng thấy rằng đây không phải là một vật tĩnh để có thể nhìn đi nhìn lại, cộng với các yếu tố khác nhau như vị trí đặt, luồng gió, không khí,... sẽ làm nến cháy khác nhau.

Thời gian để quan sát và đi tìm 1/100 ngọn nến chỉ có 4 phút, tức 2.4 giây cho mỗi ngọn nến, Minh Hằng cho rằng đó là điều không thể. 

Trước khi bắt đầu 1 phút quan sát ngọn lửa, Trung Nam khiến mọi người lo lắng khi thông báo mình chưa sẵn sàng và đang bị choáng. May mắn, anh chàng nhanh chóng lấy lại được phong độ, tập trung hết sức thực hiện phần thi. 

Sau 1 phút dành cho Nam quan sát và ghi nhớ, BGK trong lúc trả cây nến mục tiêu vào chỗ 100 cây đã cố tình thay đổi vị trí để tăng thêm độ khó.

"Em đã làm hơi vội nên hình ảnh mà em tưởng tượng bị bay mất khỏi đầu do run quá", Người Thách Thức lo lắng sau khi hoàn thành phần thi. Tuy nhiên, qua một quãng thời gian hồi hộp thì cả trường quay đã một phen vỡ oà vì Trung Nam đã xuất sắc tìm đúng cây nến số 070. 

"Lúc ngồi trên đó (ghế thách thức) thì em có sợ không? Chứ chị là sợ rồi đó" - Minh Hằng thắc mắc. Nam cho biết mình không sợ, chỉ tự thấy đã làm không tốt, tưởng tượng ra hình ảnh không nét mà đã vội đi tìm nên không tự tin. Người Thách Thức 20 tuổi tiết lộ đã nhìn và tưởng tượng ngọn lửa là nhân vật trong 1 bộ phim.

Sự xuất hiện của Trung Nam đã làm Dương Anh Vũ nghĩ đến một cái tên cũng là người Việt Nam với khả năng tương tự. Sau tiếng đếm 1, 2, 3, cả 2 người đồng loạt gọi tên Lương Tuấn Phi - "mắt thần" tại Siêu Trí Tuệ Việt Nam. 

Nam giám khảo nhận định: "Qua cách mô tả của Trung Nam về khả năng mà em ấy tưởng tượng ngọn lửa thì năng lực này trùng khớp với Tuấn Phi. Và trong quá trình nghiên cứu về bộ não con người thì tôi đặt tên cho năng lực đó là siêu tưởng". 

"Phần lớn chúng ta chỉ tưởng tượng ra những hình 2D, đôi khi có màu sắc 1 xíu thôi. Còn những người có năng lực siêu tưởng là họ có khả năng tưởng tượng ra 1 con vật rất chân thật, có khả năng chuyển động, đi, kêu,... như 1 con vật thật.

Hoặc là 1 quả trái cây, họ tưởng tượng nếu ăn vào thì sẽ ngọt đúng mùi vị của trái cây đó luôn, thì được gọi là siêu tưởng", Dương Anh Vũ chia sẻ. 

Về phần Trung Nam, anh chàng không nghĩ điều này sẽ được gọi cao siêu đến vậy. "Mình chỉ đơn giản là nhìn 1 ngọn nến và tưởng tượng nó thành hình 1 cái gì đó, có thể là 1 cô gái xinh đẹp chẳng hạn. Khi mình đi tìm và nhìn thấy cô gái xinh đẹp đó thì mình đã tìm ra ngọn nến đã nhìn trước đó", cậu sinh viên Bách Khoa tiết lộ.

Đối với Nam, mỗi cá thể là riêng biệt, lửa cũng vậy - dù có thể biến đổi, giống nhau đến mức nào đi chăng nữa thì nó vẫn là nó và duy nhất. Để tìm ra đúng cây nến mục tiêu, Nam đã hợp nhất phần tim mà giám khảo đã tráo và ngọn lửa - phần quan trọng nhất. Năng lực này đã được Người Thách Thức phát hiện khi xem phần thi của Tuấn Phi. 

Chàng trai 20 tuổi còn khiến mọi người phải thốt lên tiếng "Wow" khi tiết lộ: "Năng lực siêu tưởng này thật ra gọi nôm na là 'nghề tay trái' của em thôi, đây không phải là cái em giỏi. Em chỉ cố gắng làm nó dựa trên những cái mà Thượng Đế đã ban tặng. Em mạnh về tính toán nhiều hơn, còn đây chỉ là điều em cố gắng làm và sẽ làm tốt nhất có thể".

Nhãn lực siêu tưởng đã mang về cho Trung Nam điểm số tuyệt đối - mỗi giám khảo đều chấm 5 sao.

Bước đến thử thách tăng cấp Phá vỡ giới hạn, 200 cây nến được thắp lên trước và Trung Nam phải tìm ra ngọn nến mục tiêu trong 4 phút. Dù rất khó, nhưng Người Thách Thức đã chấp nhận ngay khi MC Đại Nghĩa giải thích luật.

Giám khảo Xuân Bắc phân tích: "Gấp đôi là mình chỉ nhìn về số lượng ngọn nến và quãng thời gian thôi. Nhưng mà về vận động trí não, năng lực và khả năng tư duy tưởng tượng phải khó lên gấp 3, thậm chí là hơn nữa. Bởi vì thời gian gấp rút còn tác động đến tâm lý nữa".

Dương Anh Vũ quan ngại: "Rõ ràng nếu để cây nến cháy qua 4 phút, tôi tin sẽ mất dấu cây nến đầu tiên nếu mà Nam không kịp xem lại. Đây phải nói là 1 cuộc chạy đua về thời gian, rất khó!". Nam giám khảo đồng ý Trung Nam có tài năng, nhưng cũng cầu mong anh chàng sẽ may mắn trong phần thi này.

Chưa dừng lại ở đó, Thử thách siêu tưởng - mức khó nhất nhưng cũng là con đường ngắn nhất đến Gala Vinh danh sẽ có luật chơi giống như cấp độ trước, nhưng thời gian chỉ có 3 phút. 180 giây để phân biệt 200 ngọn nến, tức Nam chỉ có vỏn vẹn 0,9 giây để quan sát mỗi ngọn nến. 

BGK lần lượt đưa ra những lập luận phân tích để Trung Nam có cơ sở lựa chọn hợp lý nhất. Hầu hết mọi người đều khuyên Người Thách Thức không cần quá mạo hiểm với Thử thách siêu tưởng, chỉ cần vượt phần Phá vỡ giới hạn là đã ghi được điểm cao và hoàn toàn có cơ hội vào Gala Vinh danh.

GK Dương Anh Vũ khuyên: "Em mà làm được Thử thách siêu tưởng đó mới là vô lý. Bởi vì 1 giây là không đủ thời gian để em có thể hình dung ra được. Đó là điều không nên làm!".

Xuân Bắc còn nhấn mạnh: "Nếu là anh, anh không đánh đổi 1 cơ hội tốt để lấy 1 cơ hội không tốt"  "Tôi khẳng định nếu tôi khuyên rồi mà cố tình làm điều đó thì tôi sẽ không sử dụng Ngôi sao may mắn". 

Dù nhận được rất nhiều lời khuyên đáng cân nhắc, nhưng cuối cùng Trung Nam quyết định chọn Thử thách siêu tưởng. Nam tin với năng lực của bản thân, chỉ cần 1 yếu tố duy nhất nữa là tâm lý thì sẽ hoàn thành tốt phần thi. 

Cứ ngỡ đây sẽ là thử thách bất khả thi, bởi không một vị giám khảo nào tin Trung Nam có thể làm được. Tuy nhiên, chưa hết 1 phút quan sát và ghi nhớ, Người Thách Thức tự tin tuyên bố đã sẵn sàng. Đặc biệt, chỉ sau 1 phút 54 giây đi tìm giữa hàng trăm cây nến, Trung Nam chóng tìm ra ngọn nến mục tiêu, khiến những người chứng kiến thêm một phen ngỡ ngàng và xúc động. 

Trung Nam chia sẻ khi chấp nhận Thử thách siêu tưởng, bản thân cũng chỉ có 40% tự tin sẽ thành công, nhưng vẫn rất muốn thử năng lực và trải qua các cung bậc cảm xúc. Khi nhìn ngọn nến, chàng trai 20 tuổi này liên tưởng đến hình ảnh chú cún thân thiết của mình. Nam cũng áp dụng chiến lược là chỉ lướt qua 1 lượt, đã xác định được mục tiêu thì không tiếp tục xem những cây nến khác.

Tiến thẳng vào Gala Vinh danh, Lê Nguyễn Trung Nam không giấu được những giọt nước mắt xúc động. Người Thách Thức 20 tuổi mỉm cười hướng đến camera chia sẻ niềm vui với cha mẹ. 

Tập 3 Siêu Thử Thách sẽ tiếp tục lên sóng với những thử thách siêu tưởng lúc 20h Thứ Sáu - 03/12 duy nhất trên ứng dụng VieON và kênh truyền hình Vie Channel - HTV2, Vie GIẢITRÍ. 

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu