10:57 ngày 18/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Gen Z nói gì về mối quan hệ "open": Không có đúng sai, chỉ cần đừng ép buộc!

20:21 09/09/2021

Trước khi quyết định có nên bước vào tình yêu với nhiều người cùng một lúc, bạn đủ dũng cảm cho mối quan hệ mở hay không?

Những từ khóa hot đang dần xuất hiện trên mạng xã hội suốt hai ngày qua chắc hẳn là "Open relationship". Mỗi người với những quan điểm, góc nhìn khác nhau khi tranh cãi và nói về mối quan hệ này. 

Sự việc được cho là liên quan đến nam diễn viên Huỳnh Lập thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng, cụm từ "open relationship" trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất thời gian vừa qua. Bởi nhiều người vẫn đang mơ hồ về định nghĩa một mối quan hệ mở và mặc định rằng vấn đề đó là lệch lạc, không đúng với những quy chuẩn từ lâu của con người, về mối quan hệ thuỷ chung theo chuẩn mực xã hội đã đề ra. 

Thế hệ của xu hướng mới, được sinh ra và lớn lên trong thời đại của công nghệ, internet phát triển mạnh mẽ đó là một sự kết nối mật thiết để người trẻ đến gần hơn về những câu chuyện giới tính, tình dục và cả những rủi ro trong quan hệ tình dục. Họ nói gì khi được hỏi về mối quan hệ mở, về những lần "gật đầu" đồng thuận cho việc bước vào mối quan hệ mở. 

Cùng lắng nghe những ý kiến của các bạn Gen Z về vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm này.

Tình yêu có muôn màu muôn vẻ, với những câu chuyện khác nhau không cùng mẫu số chung. Nhu cầu về tình dục của con người dường như cũng chẳng có giới hạn hay một điểm dừng cùng đích đến. "Mối quan hệ mở, mối quan hệ không độc quyền, là một mối quan hệ mật thiết mang tính tình dục nhưng không một vợ một chồng.

Nhà nhân chủng học đến từ Đại học Indiana (Mỹ) thậm chí còn cho rằng xu hướng tìm kiếm nhiều hơn một bạn tình về bản chất là phù hợp với quy luật tiến hoá. Những con số thống kê về mối quan hệ cũng đang tăng dần trong đời sống tinh thần, đời sống tình dục hiện nay. 

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Trị liệu Tình dục & Hôn nhân đã phát hiện ra rằng khoảng 1/5 người trưởng thành đã từng ở trong một dạng mối quan hệ cởi mở nào đó trong cuộc đời của họ. Chỉ có khoảng 31% phụ nữ và 38% đàn ông thích mối quan hệ một vợ một chồng. Nhìn chung, những người trẻ tuổi được hỏi có xu hướng thích không chung thủy một vợ một chồng hơn nhóm lớn tuổi.

Khi được hỏi về mối quan hệ ở, cô nàng Phương Thuỳ (21 tuổi) chia sẻ: "Đó vẫn là vấn đề sinh lý của mỗi cá nhân, mình không quan tâm đến đời tư của họ bởi đó cũng chỉ là những vấn đề bình thường trong quan điểm về tình dục của mỗi người, miễn là bản thân họ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang làm và chịu trách nhiệm với nó. Nhu cầu mỗi người sẽ khác nhau miễn sao mọi thứ vẫn trong phạm vi an toàn về sức khỏe".

Cùng quan điểm với Thuỳ, Minh Hạnh (23 tuổi) cũng đưa ra cho mình những luận điểm khá thuyết phục khi bị đánh giá đang quá cởi mở trong việc nhìn nhận mối quan hệ này. "Mình không cho là xấu, nó là một ván bài không có kẻ thắng người thua mà là sự chấp thuận và tôn trọng những ranh giới riêng, tin tưởng cuộc đời bí mật của đối phương. Nếu đủ tin, đủ kiến thức, chúng ta có quyền được làm như vậy".

Có thể thấy, người trẻ đã có những cái nhìn thoáng hơn trong việc nhìn nhận các mối quan hệ mở. Họ nhận thấy đây là hình thái mới trong các mối quan hệ yêu đương. Nó không phải là mối quan hệ đi lùi, mà là khuynh hướng tự nhiên của con người, và "mối quan hệ mở" có thể là một giải pháp tốt.

Như phân tích của nhà tâm lý học Esther Perel người Bỉ, ông cho rằng thay vì nhìn nhận sự không chung thuỷ hay nhu cầu có nhiều bạn tình một lúc là "vô đạo đức" để rồi luôn tự cảm thấy đau khổ, dằn vặt và không thoả mãn; chúng ta hãy cởi mở hơn và hiểu rằng đó chỉ là tiếng gọi bản năng tự nhiên hoàn toàn "con người".

Mối quan hệ mở vẫn là một chủ đề đứng giữa cán cân của toà án đạo đức và lương tâm. Nó vẫn đang vấp phải sự lên án, trái đi với thuần phong mỹ tục, nét văn hoá đã được phát triển, gìn giữ. Những câu chuyện về tình dục không dễ dàng được đón nhận và gây ra nhiều tranh cãi. 

Những người lựa chọn kiểu quan hệ này sẽ phải chấp nhận một cái nhìn không thiện cảm từ xã hội, sự ghen tuông giữa các bạn tình, kiệt sức vì phải duy trì cùng lúc các mối quan hệ, thậm chí ảnh hưởng tới nghề nghiệp…

Mối quan hệ này có thể giúp đôi bên thoả mãn các nhu cầu về tình dục, cảm xúc thăng hoa trong lúc làm tình. Nhưng cũng kéo theo những hệ luỵ "lắm mối, tối nằm không". Liệu rằng, những người trong cuộc có cho nhau những cam kết dài hạn. Nó có thể là mối quan hệ độc hại, làm tổn thương đối phương, mất thời gian hay những căn bệnh truyền nhiễm, những vấn đề phức tạp nảy sinh.

"Cá nhân mình thấy nó có thể đang xảy ra vấn đề về biến chất tình yêu, mình thấy vấn đề này thì cũng không nên. Tình dục không phải chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân hay giải quyết những nhu cầu về tình ái mà hơn hết là một tình yêu chân thành, thật lòng. Quan điểm của mình vẫn sẽ không ủng hộ kiểu sexlife như thế, nhưng mình vẫn sẽ tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân vì đó vốn căn bản là cuộc sống của họ" - Văn Thịnh (22 tuổi) chia sẻ quan điểm về mối quan hệ mở.

"Bản thân mình là một người trong cộng đồng LGBTIQ+ thì thấy vấn đề trên sẽ không có việc đúng sai bởi vốn nó không có sự ép buộc từ bất kỳ cá nhân nào mà hoàn toàn là sự tự nguyện. Tuy mình không ủng hộ quan hệ mở nhưng mình thấy vấn đề này cũng là bình thường, không có gì đáng để tranh cãi khi đó vốn là những nhu cầu và khoái cảm khác nhau ở mỗi người. Mình tôn trọng mọi sự đa dạng trong vấn đề tình dục miễn là nó không đi quá giới hạn về sức khỏe hay vi phạm các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật" - Hoàng Minh (20 tuổi) cho biết.

Cuộc phiêu lưu nào cũng sẽ có rủi ro, và "hành trình" khai phá bản thân trong khía cạnh tình dục, cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta cần cân nhắc thật kỹ trước khi đi đến một quyết và bước vào cuộc chơi. Nó đặt ra các vấn đề khác liên quan đến đạo đức, khi "open relationship" được cho là cổ vũ cho lối sống phóng túng tình dục. Cuối cùng, "open relationship" cũng có những hệ lụy liên quan đến các bệnh truyền nhiễm về tình dục.

"Nếu sự việc đó chỉ dừng lại ở mức giải quyết những nhu cầu sinh lý cho nhau thì mình thấy điều này chẳng có gì là sai, trong những nhu cầu liên quan đến tình dục trừ khi có sự cưỡng ép mới đáng lên án chứ nếu đó là sự đồng ý của cả hai thì đây vốn là một điều rất bình thường. Con người vốn sinh ra để có xúc cảm cho việc này nên nếu cảm thấy không thoải mái có thể từ chối" - Ngọc Thảo (21 tuổi) nêu ý kiến về mối quan hệ mở. 

Trước khi quyết định có nên bước vào tình yêu với nhiều người cùng một lúc, bạn đủ dũng cảm cho mối quan hệ mở hay không hãy tự đặt cho mình những câu hỏi và trả lời với chính bản thân mình: Bạn và đối tác của bạn có thống nhất quan điểm về một mối quan hệ mở hay không, cả hai liệu có đi qua giới hạn đã đặt ra? Bạn có sẵn sàng đối mặt với sự phản đối, dò xét của xã hội?

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu