02:00 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Yahoo bị phạt 50 triệu USD vì làm lộ dữ liệu người dùng

13:05 25/10/2018

(THPL) - Yahoo vừa chấp nhận bồi thường 50 triệu USD cho các chủ tài khoản bị ảnh hưởng trong vụ rò rỉ dữ liệu quy mô lớn của công ty này giai đoạn 2013-2014.

Thỏa thuận bồi thường vừa được tòa án Liên bang Mỹ tại San Francisco thông qua, cho phép khoảng 200 triệu người dùng tại Mỹ và Israel có thể yêu cầu bồi thường nếu tài khoản của họ nằm trong diện ảnh hưởng. 

Án phạt 50 triệu USD được đưa ra với Yahoo nhằm giải quyết hậu quả vụ vi phạm dữ liệu người dùng của hãng này hồi năm 2013, 2014. 

yahoo
Yahoo phải nộp phạt 50 triệu USD vì rò rỉ dữ liệu. (Ảnh: Internet)

Theo AP, có khoảng 3 tỷ tài khoản Yahoo đã bị tin tặc tấn công. Vụ kiện tại tòa án San Francisco (Mỹ) liên quan đến khoảng 1 tỷ trong số này đang được khoảng 200 triệu người Mỹ và Israel nắm giữ từ năm 2012 đến 2016. Bất kỳ ai bị tổn thất do lỗ hổng bảo mật đều có thể đòi một phần trong 50 triệu USD này.

Bên cạnh đó, Yahoo phải cung cấp dịch vụ giám sát tài khoản AllClear miễn phí trong 2 năm cho những người bị ảnh hưởng. Dịch vụ trị giá 14,95 USD/tháng hay 359 USD/2 năm.

Theo Cnet, điều này có nghĩa là Yahoo phải có trách nhiệm giám sát và cảnh báo những người dùng bị ảnh hưởng khi thông tin cá nhân của họ bị tung lên các nguồn không chính thống hoặc bên thứ ba mà chưa có sự đồng ý.

Hiện tại, một phần Yahoo đang thuộc về Verizon, trong khi phần còn lại là của Altaba. Mỗi công ty sẽ trả một nửa số tiền trên, tức là 25 triệu USD.

Hồi tháng 3 năm nay, Altaba - công ty hình thành từ "đống tro tàn" của Yahoo - cũng phải trả 35 triệu USD cho Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ (SEC) vì che giấu việc để lộ 500 triệu thông tin khách hàng vào năm 2014.

Sự cố rò rỉ dữ liệu năm 2013 và 2014 có thể xem là dấu chấm hết cho nỗ lực hồi sinh của Yahoo. Năm 2013, công ty đã để lộ ba tỷ tài khoản (công bố ban đầu là một tỷ tài khoản), trong khi 2014 là 500 triệu tài khoản nhưng mãi đến 2016 thông tin mới được tiết lộ. Dữ liệu bị tấn công và đánh cắp gồm tên, email và mật khẩu được mã hóa. Tuy nhiên, một số dự đoán cho rằng chúng có thể đã bị bẻ khóa.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu