01:16 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xả súng ở trường học Mỹ khiến ít nhất 17 người thiệt mạng

11:27 15/02/2018

(THPL) - Một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại một trường học ở Parland, bang Florida của Mỹ ngày 14/2 khiến 17 người thiệt mạng. Nghi phạm được xác định là một cựu học sinh của trường.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/2 tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida, USA Today đưa tin. 

CNN dẫn nguồn tin từ giới hành pháp cho biết, vụ tấn công khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, 50 người bị thương. Cảnh sát trưởng xác nhận 17 nạn nhân thiệt mạng gồm 12 người bị bắn bên trong lớp học, 2 người ở sân trường, 1 người ở ngoài đường và 2 người qua đời khi được chuyển vào viện.

xa-sung-15186514799211801451189
Cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ xả súng. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy kẻ tấn công có mái tóc màu đỏ, mặc áo thun có mũ. Scott Israel, cảnh sát trưởng hạt Broward, cho biết nghi phạm đã đầu hàng, không gây khó khăn cho lực lượng an ninh. Nghi phạm được xác định là Nicholas Cruz, 19 tuổi.

Tên này từng theo học tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas và là thành viên của chương trình huấn luyện sĩ quan dự bị dành cho học sinh trung học (JROTC) nhưng đã bị đuổi vì lý do kỷ luật. Trường trung học Marjory Stoneman Douglas tọa lạc tại Parkland, cách TP Miami khoảng 72 km.

Cruz đã đầu hàng trước cảnh sát mà không hề chống cự. Các điều tra viên cho rằng, tên này đã trang bị một khẩu súng trường tấn công AR-15 cho vụ xả súng. Ngoài ra, Cruz còn sở hữu nhiều tạp chí về súng đạn.

Ông Jim Gard, giáo viên dạy toán, cho biết Cruz năm 2017 không được phép mang theo balo vào trường học, từng đe doạ các học sinh khác.

xa-sung-3-1518655012353294947390
Các nạn nhân được cấp cứu ngay trên sân trường. (Ảnh: Fox News)

Chia sẻ với CBS, các nhân chứng không khỏi bàng hoàng. Một nam sinh tên Matthew Walker cho biết anh nghe thấy hàng loạt tiếng súng ở bên ngoài lớp học của mình. "Hắn ta xả súng qua cửa kính. Thật kinh khủng. Vết đạn xuất hiện khắp nơi. Ai nấy đều hoảng sợ. Tôi không nhìn thấy kẻ xả súng, nhưng hắn bắn qua cửa kính lớp tôi. Hắn không thể vào được bên trong vì cửa đã khóa".

Michael Katz, một nam sinh 15 tuổi, kể lại cậu nghe thấy một tiếng nổ lớn khoảng 2h20 chiều 14/2, nhưng ban đầu cậu nghĩ đó chỉ là tiếng ồn của xe chở rác. "Nó rất to. Khi lắng nghe lại. Tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi chưa từng nghe thấy những âm thành lớn như vậy. Sau đó tôi nhận ra đó là một vụ xả súng ngay trong trường mình".

Nữ giáo viên Melissa Falkowski mô tả đây là "ác mộng khủng khiếp nhất". Cô cho biết đã hướng dẫn 19 học sinh của mình trốn trong nhà vệ sinh để tránh vụ xả súng.

Hiện tại, cảnh sát của bang Florida vẫn đang phong toả hiện trường, tiếp tục điều tra và tìm kiếm các nạn nhân có thể vẫn còn đang mắc kẹt bên trong hiện trường của vụ xả súng này.

Tổng thống Trump chia buồn với gia đình các nạn nhân, ông viết trên Twitter: “Không đứa trẻ nào, giáo viên nào hay bất kỳ ai đáng bị cảm thấy bất an trong trường học Mỹ”.

Theo thống kê của Guardian, đây là vụ xả súng thứ 9 ở Mỹ kể từ đầu năm 2018 đến nay.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu