20:56 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Xả nước thủy điện gây chết người, 2 nhân viên ở Nghệ An bị khởi tố

16:33 23/08/2019

(THPL) - Hai nhân viên thuộc bộ phận kỹ thuật của nhà máy Thủy điện Nậm Nơn (Nghệ An) vừa bị khởi tố về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính".

Theo báo Đầu tư, thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương vừa ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh, SN 1989, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và Trần Quyết Tiến, SN 1993, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính", áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 02 bị can trên.

Hiện trường sau vụ lật thuyền khiến 1 người chết. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo Cơ quan điều tra, 2 bị can này liên quan đến vụ việc nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước làm chết người xảy ra vào ngày 23/5/2019. Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh là trưởng ca của nhà máy thủy điện Nậm Nơn, còn Trần Quyết Tiến là người trực vận hành nhà máy.

Trước đó, theo báo điện tử Vietnamnet, khoảng 14h ngày 23/5, anh Vi Văn May (SN 1985, trú tại bản Xiêng Hương, xã Xá Lượng, huyện Tương Dương) cùng em trai là Vi Văn Thân chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn (xã Xá Lượng).

Khi thủy điện xả cửa thì dòng cuộn mạnh nước khiến chiếc thuyền của anh May bị lật, cả 2 anh em rơi xuống sông. Đến tối cùng ngày, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh May. 

Lúc xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh là trưởng ca trực tại nhà máy thủy điện Nậm Nơn còn Trần Quyết Tiến là nhân viên trực vận hành nhà máy.

Ông Nguyễn Văn Đồng - Phó Giám đốc nhà máy thủy điện Nậm Nơn cho biết, đơn vị cùng các nhân viên liên quan thống nhất hỗ trợ cho gia đình nạn nhân 695 triệu đồng.

“Các thành viên trong gia đình ông Vi Văn May thống nhất không có bất kỳ khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến sự việc lật thuyền ngày 23/5. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền không khởi tố vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các cán bộ kíp trực nhà máy khi nhận đủ số tiền trên” – văn bản thỏa thuận nêu rõ.

"Đây là thỏa thuận dân sự, không liên quan tới kết luận sau này của cơ quan điều tra về vụ tai nạn" - ông Đồng nói.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu