19:34 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”: Phát lệnh truy nã thêm 2 đối tượng

13:37 06/07/2018

(THPL) - Sau khi trùm gỗ Phượng "râu" bị bắt, 2 đối tượng liên quan đến đường dây khai thác gỗ lậu đã bỏ trốn và bị Công an tỉnh Đắk Nông phát lệnh truy nã.

Theo báo Công an Nhân dân, chiều 5/7, Thượng tá Phạm Thanh Bình, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, liên quan đến đường dây buôn bán gỗ lậu của Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”) ở huyện Cư Jút, cơ quan điều tra đã khởi tố và ra lệnh truy nã thêm 2 đối tượng.

2 đối tượng bị khởi tố, phát lệnh truy nã gồm: Phan Hữu Quyền (SN 1975) và Lê Văn Chính (SN 1969, cùng trú tại thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút). Cả 2 đối tượng cùng bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản”. 

vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”, Phượng “râu”, truy nã thêm 2 đối tượng
Hàng trăm m3 gỗ được thu giữ tại các xưởng gỗ của Phượng “râu”. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

“Hiện 2 bị can này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Công an tỉnh Đắk Nông cũng đang khẩn trương điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Bình thông tin.

Theo báo Infonet, trước đó, vào khoảng 4h sáng 27/4, Cục Cảnh sát môi trường đã phối hợp với Văn phòng cơ quan CSĐT và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an), tiến hành bắt quả tang các đối tượng đang vận chuyển trái phép lâm sản (gỗ) gồm hai xe ô tô BKS 61C-07270 và 61L-3057 tại khu vực thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Khi làm việc với lực lượng công an, các đối tượng khai số gỗ trên là của đối tượng Phan Hữu Phượng, được vận chuyển từ khu vực lán trại thuộc Tiểu khu 464, thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, cử cán bộ phong tỏa khu vực Tiểu khu 464 và phát hiện 1 lán trại có diện tích khoảng 150m2. Nơi lán trại này đang tập kết 2 xe máy độ chế, 3 xe máy kéo, 4 xe reo, 4 máy cưa, 1 thùng phuy dầu Do loại 200 lít, còn đầy.

Ngoài ra, gần khu vực lán trại nói trên, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bãi đất trống. Bước đầu, lực lượng chức năng nghi vấn các đối tượng đã lấy gỗ từ nơi khác về để tập kết, phân loại tại bãi đất này.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, đến ngày 3/5, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can có hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” Các bị can gồm: Phan Hữu Phượng (SN: 1968, biệt danh Phượng “râu”); Nguyễn Hoàng Trang (SN 1982); Hồ Trọng Dũng (SN 1965); Trần Lưu Lân (SN 1970); Dương Quốc Bảo (SN 1990).

Hiện Công an tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu