15:40 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ sản phụ ở Bình Định tử vong: Kỷ luật 4 cán bộ y tế

11:47 03/08/2017

(THPL) - Với lý do để xảy ra sai sót khiến một sản phụ tử vong, 4 cán bộ y tế của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định bị kỷ luật.

Chiều 2/8, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định vừa ký quyết định về việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với những cá nhân đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có sai phạm, liên quan đến trường hợp sản phụ Phan Thị Yến Linh (29 tuổi, trú thôn Trung Thành, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) tử vong vào ngày 24/6/2017, báo Dân trí đưa tin.

Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, nơi chị Linh đến nhập viện để sinh con thứ hai. Ảnh: Báo Công an TP.HCM.

Theo đó, ông Châu Tấn Khoa, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ, bị kỷ luật với hình thức khiển trách và 2 người khác bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo gồm bà Hồ Thị Đào Hoa, Trưởng Khoa sản, bà Nguyễn Thị Hồng Hương, Hộ sinh trưởng. Ngoài 3 cán bộ trên, do phân cấp quản lý nên Sở Y tế đã giao Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ ra quyết định kỷ luật đối với một nữ hộ sinh có sai sót trong trường hợp này.

Theo các quyết định kỷ luật, ông Châu Tấn Khoa chưa hoàn thành trách nhiệm của người thường trực lãnh đạo trong phiên trực ngày 24/6, chưa tổ chức hội chẩn khi sản phụ có chuyển biến nặng trước khi chuyển viện, ký giấy chuyển viện trong tình trạng sức khỏe của sản phụ chưa ổn định, chưa liên hệ đề nghị hỗ trợ xử lý cấp cứu từ tuyến trên.

Bà Hồ Thị Đào Hoa đã có nhiều sai phạm, khuyết điểm như xử trí trường hợp cấp cứu sản khoa sau khi sinh đối với sản phụ chưa phù hợp chuyên môn do chưa đánh giá, tiên lượng tốt mức độ bệnh; chưa đánh giá đầy đủ lượng máu đã mất; không chỉ định truyền máu, các loại thuốc vận mạch, các biện pháp khác để xử lý cấp cứu sản khoa trong trường hợp băng huyết do đờ tử cung sau sinh; chưa mời hội chẩn khi sản phụ có chuyển biến nặng và trước khi đề nghị cho chuyển viện; chỉ định chuyển viện trong tình trạng sức khỏe sản phụ chưa ổn định; ghi chép hồ sơ bệnh án chưa đầy đủ.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Hương có nhiều sai phạm, khuyết điểm như chưa theo dõi sát tình trạng sản phụ, ghi chép hồ sơ bệnh án không đầy đủ…

Thời gian thi hành kỷ luật 3 cá nhân trên là 12 tháng.

Trước đó, vào ngày 24/6, sản phụ Phan Thị Yến Linh được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ để chuẩn bị sinh con thứ hai.

Gia đình phản ánh chị Linh đau nhiều nhưng kíp trực tại trung tâm thiếu quan tâm. Đến trưa cùng ngày, khi chị Linh đau đến ngất xỉu, chảy máu âm đạo thì mới được chăm sóc và sau đó cho sinh thường. Ngay sau khi sinh, chị Linh bị băng huyết, Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ đưa lên xe cấp cứu để chuyển vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định nhưng chị Linh đã tử vong trên đường đi.

Trước bức xúc của gia đình và phản ánh của dư luận, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Sở Y tế làm rõ vụ việc trên.

Hoàng Quỳnh (t/h)

ành

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu