07:35 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ phóng viên Tạp chí Thương Trường bị đánh: Đề nghị khởi tố nhóm đối tượng

21:00 18/03/2019

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho hay, hồ sơ liên quan đến các đối tượng hành hung phóng viên Tạp chí Thương Trường đã chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Liên quan tới vụ phóng viên Tạp chí Thương Trường bị hành hung, sáng 18/3, PV Tuổi trẻ và Pháp luật đã có buổi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy.

Ba đối tượng đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tại buổi làm việc, một điều tra viên thuộc Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (Công an quận Cầu Giấy) cho hay, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan.

Đối tượng Trịnh Khắc Cương, chủ phương tiện trong vụ hành hung (ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra viên, 3 đối tượng bị đề nghị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Trịnh Hồng Phương (53 tuổi) và Đỗ Quang Hiển (33 tuổi, đều ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Trịnh Khắc Cương (36 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

“Ngày 16/3, các đối tượng trên hết hạn tạm giữ lần 2 nên được thả tự do. Tuy nhiên, các đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Chiếc xe các đối tượng sử dụng làm phương tiện gây án vẫn bị tạm giữ” - điều tra viên nói.

Trung tá Quách Anh Tuấn - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội cho hay, hồ sơ vụ việc đang được Viện Kiểm sát Nhân dân đồng cấp thụ lý, xem xét.

Đỗ Quang Hiển có 1 tiền án giết người (Ảnh: công an cung cấp)

Như Tuổi trẻ và Pháp luật đưa tin, sáng 28/2, phóng viên N.D.T tới liên hệ công tác tại Công ty TNHH Đông y gia truyền Tiến Hạnh (Tầng 10, Toà nhà Golden Field trên đường Nguyễn Cơ Thạch, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) theo chỉ đạo của Ban biên tập.

Khoảng 10h, sau khi kết thúc buổi làm việc với Công ty TNHH Đông y gia truyền Tiến Hạnh, trên đường quay về tòa soạn ngang qua đoạn đối diện với Nghĩa trang Mai Dịch (đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), phóng viên N.D.T bị chiếc xe ôtô Kia Cerato màu đen mang biển kiểm soát 30A-665.44 ép sát vào lề đường. Sau đó, 3 đối tượng lạ mặt từ trên ôtô xuống, lao vào đánh liên tiếp vào vùng đầu, cổ, vai và cánh tay của phóng viên T. Bị đánh bất ngờ, phóng viên gục xuống đường.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục dùng hung khí (thanh sắt dài khoảng 50 cm), vụt mạnh vào bả vai bên trái và vùng đầu.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra Công an phường Mai Dịch đi qua, hú còi khiến 3 đối tượng vội vàng lên xe bỏ chạy. Ngay sau đó, phóng viên T đến Công an phường Mai Dịch trình báo sự việc.

Đúng lúc đó, tổ tuần tra Công an phường Mai Dịch đi qua, hú còi khiến 3 đối tượng vội vàng lên xe bỏ chạy. Ngay sau đó, phóng viên T đến Công an phường Mai Dịch trình báo sự việc.

Đối tượng Trịnh Hồng Phương có 3 tiền án trộm cắp tài sản, 1 tiền án gây rối trật tự công cộng và 1 tiền án tàng trữ ma túy (ảnh: Công an cung cấp).

Không dừng lại ở hành vi cố ý gây thương tích, rạng sáng 1/3, phóng viên T nhận được tin nhắn với nội dung "Khôn thi sống, Vống thì chết" từ số điện thoại +84334673314. Tiếp đó, lúc 9h3 ngày 1/3, phóng viên T nhận được tin nhắn từ số điện thoại +84375728638 với nội dung vu khống và đe dọa "Mày phải nhớ mình còn có vợ, có con thơ. Tiếp tục việc làm thất đức mày sẽ còn nhận hậu quả nặng nề".

Trong một diễn biến khác, tại cơ quan công an, nhóm Trịnh Hồng Phương thừa nhận đã hành hung phóng viên T. Tuy nhiên, nguyên nhân được các đối tượng đưa ra là do va chạm giao thông. Thế nhưng, nam phóng viên khẳng định không hề quen biết hay xích mích, va chạm gì với nhóm Trịnh Hồng Phương.

Theo Tuổi trẻ và Pháp luật

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu