04:00 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ nổ tại Công an tỉnh Đăk Lăk: 3 người chết, 3 người bị thương

10:10 13/12/2016

(THPL) – Đã có 3 người chết, 3 người bị thương trong vụ nổ tại xảy ra tại trụ sở công an tỉnh Đăk Lăk (đường Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột) vào tối 12/12. Tất cả đều là sỹ quan công an đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị.

Hồi 8h30' sáng nay (13/12), tại cuộc họp báo về vụ nổ xảy ra vào tối qua (12/12) tại trụ sở công an công an tỉnh Đắk Lắk,Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đăk Lăk, thông tin, vụ nổ khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Hiện 3 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk. Tất cả đều là sỹ quan Công an tỉnh Đăk Lăk đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin, vụ nổ là tai nạn, không phải vụ khủng bố. (Ảnh: Dân trí).

Vào khoảng 21h ngày tối qua (12/12), một tiếng nổ lớn làm khu vực trung tâm TP Buôn Ma Thuột rung chấn. Lúc xảy ra vụ nổ, trời đang mưa to.

Sau tiếng nổ, trụ sở công an tỉnh bị mất điện khá lâu. Nhiều nhà dân xung quanh trụ sở công an tỉnh bị rung chấn, nứt tường và trần, vỡ kính, hư hỏng đồ đạc…

Cả trăm cảnh sát được huy động đến hiện trường làm nhiệm vụ. Ngoài các lực lượng thuộc công an tỉnh, Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Đăk Lăk cũng điều phương tiện, lực lượng đến hiện trường.

Người dân dọn dẹp nhà cửa sau rung chấn do vụ nổ. (Ảnh: Lao động).

Theo Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Lăk, địa điểm phát nổ được xác định là nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn cho biết, không có người dân nào thương vong trong vụ nổ. Thượng tá Tuấn nhấn mạnh, vụ nổ xảy ra chỉ là tai nạn, không có dấu hiệu của khủng bố, phá hoại.

Các lực lượng chức năng đang tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục thiệt hại, ổn định tinh thần cho người dân và các gia đình nạn nhân. 3 sỹ quan công an tử vong sẽ được tổ chức an táng theo quy định.

6 chiến sĩ thương vong khi đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị, gồm:

1. Phan Thế Trung, SN 1986, Phòng Kỹ thuật hình sự - tử vong.

2. Ngô Quang Cường, SN 1984, Phòng Cảnh sát môi trường - tử vong.

3. Y Quyết Bkrông, SN 1987, Phòng Cảnh sát môi trường - tử vong.

4. Y An Drê Bkrông, SN 1987, Phòng Kỹ thuật hình sự - bị thương

5. Lê Quang Vũ, SN 1991, Phòng Cảnh sát môi trường - bị thương

6. Đặng Kỳ Hưng, SN 1980, Phòng Cảnh sát môi trường - bị thương.

Ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới gia đình các chiến sĩ gặp nạn và chỉ đạo địa phương khẩn trương làm rõ vụ việc; yêu cầu khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

P/D (T/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu