07:55 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ “cố ý gây thương tích” ở Bình Dương: Đã khởi tố vụ án!

11:46 25/07/2019

(THPL) - Liên quan đến vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 16/3/2019 tại khu phố 4, phường An Phú, Thị xã Thuận An (Bình Dương) mà Thương hiệu và Pháp luật phản ánh. Làm việc với phóng viên, đại diện cơ quan CSĐT Công an Thị xã Thuận An khẳng định: Hiện cơ quan CSĐT Công an Thị xã Thuận An đã khởi tố vụ án.

Như Thương hiệu và Pháp luật điện tử phản ánh, ngày 16/3/2019, anh Nguyễn Thanh Tâm; anh Bùi Văn Tân; anh Võ Minh Thế và anh Trương Nhật Đăng Duy thuê taxi đi ăn uống tại một quán ăn tại phường An Phú, Thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương). Trên đường đi về tại đường D1, khu Việt Sing (thuộc phường An Phú, Thị xã Thuận An) thì có khoảng 20 người chặn đầu. Nhóm này đi ô tô và mô tô dùng hung khí tấn công nhóm anh Tâm đang ở trên taxi.

Anh Nguyễn Thanh Tâm bị tỉ lệ thương tật là 18%.

Theo kết luận từ phía cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Thuận An, anh Bùi Văn Tân, một trong những bị hại trong vụ án “cố ý gây thương tích” ngày 16/3/2019 tại khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương có tỉ lệ thương tật cơ thể do thương tích lên tới 41% và anh Nguyễn Thanh Tâm bị tỉ lệ thương tật là 18%.

Anh Nguyễn Thanh Tâm và anh Bùi Văn Tân đều khẳng định đối tượng gây án là Vũ Văn Vì, Long Vũ, Hà Lô và Trọng (Khơ Me).

Anh Bùi Văn Tân bị tỉ lệ thương tật là 41%.

Chiều 24/7, trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, đại diện cơ quan CSĐT Công an Thị xã Thuận An (Bình Dương), khẳng định: Ngày 31/5, cơ quan điều tra đã khởi tố tội “Cố ý gây thương tích" và tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản".

“Hiện vụ án chúng tôi đã lập chuyên án và đang tiếp tục điều tra để sớm truy bắt các đối tượng gây án”, đại diện cơ quan CSĐT cho biết.

Thương hiệu và Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Hàn Hưng

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu