14:10 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vụ cháy nhà ở TPHCM: Thêm 1 nạn nhân nguy kịch

12:15 05/12/2017

(THPL) – Dù thoát được ra khỏi đám cháy nhưng Nguyễn Xuân Lâm bị bỏng rất nặng. Diện tích bỏng lên tới 76% toàn thân kèm bỏng hô hấp, bác sĩ tiên lượng việc điều trị cho người bệnh rất dè dặt.

Bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trên báo Vnexpress, bệnh nhân 32 tuổi cấp cứu sáng 4/12 trong tình trạng bỏng lửa toàn thân 76% kèm bỏng hô hấp. Bệnh nhân được cách ly trong phòng chăm sóc đặc biệt, điều trị tích cực, hồi sức chống sốc, kháng sinh, xử trí bỏng hô hấp...

"Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được nhưng do kèm bỏng hô hấp nên tiên lượng khó khăn, dù vậy vẫn còn hy vọng cứu sống", bác sĩ Hiệp chia sẻ. Thông thường tỷ lệ tử vong do bỏng hô hấp khá cao, khoảng 60-70%.

chay-nha
Vụ cháy nhà lúc sáng sớm ngày 4/12 đã khiến 3 người chết, 2 người bị bỏng, trong đó có 1 người bỏng nặng. Ảnh: Báo Dân trí

Bác sĩ Hiệp khuyến cáo, khi xảy ra cháy nên bò thấp dưới sàn để thoát thân vì ngọn lửa và nhiệt thường bốc lên cao. Nên dùng khăn ướt hoặc vật ẩm bịt miệng để hạn chế nguy cơ bỏng hô hấp.

Theo báo Dân trí, sáng 4/12, tại một ngôi nhà trên đường Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, TP.HCM đã xảy ra vụ cháy lớn. Sau khi dập tắt đám cháy, lực lượng cứu hỏa phát hiện thi thể của 3 nạn nhân xấu số là chị Nguyễn Thị Bích Liễu cùng 2 con Đinh Ngọc Trà My (15 tuổi) và Đinh Thị Bích Quyên (6 tuổi).

Hai nạn nhân thoát được ra khỏi đám cháy là anh Đinh Văn Mười (41 tuổi, chồng chị Liễu) và người em vợ là Nguyễn Xuân Lâm (32 tuổi). Tuy nhiên, sau khi vượt được biển lửa ra ngoài, anh Nguyễn Xuân Lâm bị bỏng rất nặng, phải chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu