10:05 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Vinh danh hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại

20:37 04/02/2018

(THPL) - Tối 3/2, tại Phú Thọ, Lễ vinh danh và đón nhận bằng UNESCO đối với di sản văn hóa hát Xoan đã được tổ chức tại miếu Lãi Lèn.

Theo báo Kinh tế & Đô thị, phát biểu tại buổi lễ, ông Michael Croft - Trưởng đại diện văn phòng UNESCO tại Hà Nội ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, nhân dân và đoàn thể tỉnh trong suốt quá trình đưa hát Xoan ra khỏi danh sách di sản văn hóa cần bảo vệ khẩn cấp.

636533334986087708-xoan 4
Màn trình diễn hát Xoan của Nhân dân Phú Thọ tại lễ đón nhận. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị

Ông Michael Croft nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên và duy nhất, một di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp được ra khỏi danh sách và ghi nhận trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Điều này đã tạo những tiền lệ tốt đẹp cho các khu vực, quốc gia khác học hỏi kinh nghiệm của chính phủ Việt Nam, chính quyền và người dân Phú Thọ trong tiến trình bảo vệ những di sản văn hóa có nguy cơ mai một của quê hương.

Thay mặt UNESCO, ông Michael Croft đã trao Bằng ghi danh “Hát Xoan Phú Thọ” là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại cho đồng chí Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL; đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và các nghệ nhân đại diện 4 phường Xoan trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng và biểu dương các cấp ủy, chính quyền, 4 phường Xoan và nhân dân tỉnh Phú Thọ cùng tất cả các tổ chức, cá nhân đã chung sức bảo tồn, phát huy một di sản văn hóa chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc và độc đáo.

Phó Thủ tướng đề nghị các ngành, các cấp và cộng đồng cùng chung tay thực hiện hiệu quả Chương trình hành động quốc gia nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa “Hát Xoan Phú Thọ” để Hát Xoan Phú Thọ tiếp tục được trao truyền và lan tỏa đúng với ý nghĩa, bản sắc tốt đẹp, đặc sắc vốn có; góp phần để nền văn hóa Việt Nam tỏa sáng trong dòng chảy văn minh nhân loại.

Theo VTV, bên cạnh phần nghi thức đón nhận bằng ghi danh của UNESCO, chương trình cũng thể hiện quyết tâm trong việc hành động cam kết bảo tồn phát huy giá trị di sản hát Xoan.

Hát Xoan là một loại hình nghệ thuật trình diễn, gắn liền với việc thờ cúng Hùng Vương. Năm 2011, UNESCO công nhận hát Xoan là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Tuy nhiên, sau 6 năm, với sự nỗ lực bảo tồn và phát triển của các cấp chính quyền và người dân Phú Thọ, hát Xoan đã chính thức rút khỏi danh sách này và ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Sau lễ đón nhận, đông đảo quần chúng Nhân dân đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Tự hào câu hát Xoan quê” dưới sự thể hiện của 40 đào, kép đến từ các phường Xoan Phù Đức, Kim Đới, Thét, An Thái và các em học sinh các cấp, diễn viên Sở VHTT&DL của tỉnh.

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu