07:53 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc

14:50 21/01/2018

(THPL) - Trong 2 năm qua, tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam tăng 34%.

Theo báo VOV, số liệu do Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc công bố ngày hôm nay (21/1) cho thấy, trao đổi thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hàn Quốc tăng nhanh, sau khi Hiệp định Thương mại tự do song phương chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2015.

đối tác thương mại
Hàng nông sản Việt Nam xuất sang Hàn Quốc tăng mạnh từ khi Hiệp định Thương mại tự do song phương có hiệu lực. Ảnh minh họa: Minh Trí/TTXVN

Trong 2 năm qua, tổng kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc đối với các sản phẩm nông nghiệp và chăn nuôi của Việt Nam tăng 34%.

Theo Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc, kim ngạch nhập khẩu hàng nông sản Việt Nam trong năm ngoái đạt 980 triệu USD, tăng mạnh so với con số 730 triệu USD trong năm 2015. Năm ngoái, sản phẩm của Việt Nam chiếm 3,5% tổng hàng nông sản nhập khẩu của Hàn Quốc. Con số này cũng tăng so với mức 2,8% trong năm 2015, TTXVN đưa tin.

Thương mại 2 chiều đã tăng, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc. Viện Kinh tế nông thôn Hàn Quốc dự báo tốc độ tăng trưởng hàng nông sản nhập khẩu từ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng mạnh nhờ Hiệp định Thương mại tự do song phương.

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc được ký ngày 5/5/2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 20/12/2015.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu