19:16 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam sẽ tạo điều kiện hơn nữa cho các kiều bào về đầu tư tại quê hương

16:18 08/06/2019

(THPL) - Trong khuôn khổ hoạt động của Diễn đàn kinh tế kiều bào toàn cầu lần thứ nhất diễn ra tại trung tâm hội nghị và triển lãm Quốc tế Songdo Covensia, thành phố Incheon Hàn Quốc, cuộc hội thảo trong lĩnh vực Thương mại - Du lịch - Dịch vụ được xoay quanh chủ đề: “ Phát huy sức mạnh mạng lưới doanh nghiệp toàn cầu”.

Dưới sự chủ trì của Bộ Công Thương và Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch  Việt Nam cuộc hội thảo thu hút sự quan tâm đặc biệt của các doanh nhân Việt kiều Mỹ, Canada, Đức và Hàn Quốc ...

Tại cuộc hội thảo, bà Nguyễn Thị Thanh Hương - phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch - Bộ VH, TT và Du lịch đã trình bày tham luận và giới thiệu cung cấp các thông tin về chính sách mới thu hút du lịch, giao thương, đầu tư của Việt Nam.

Bà cho biết, năm 2018, du lịch Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khác quốc tế, phục vụ 80 triệu khách nội địa, tạo ra 800.000 việc làm trực tiếp trong tổng số 2,5 triệu việc làm liên quan đến du lịch.  Tổng thu từ khách du lịch đạt 620.000 tỷ đồng, đóng góp trực tiếp 8,39% GDP, xuất khẩu du lịch đạt 17 triệu USD, chỉ sau xuất khẩu điện thoại và các linh kiện điện tử (45,2 tỷ USD), hàng dệt may (26, triệu USD)…

Đến năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu đón 32 triệu lượt khách quốc tế, 110 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt 1.400.000 tỷ đồng, đóng góp 11,6% GDP cả nước.

Bà Hương cho rằng, để đạt được các mục tiêu này, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp kiều bào là rất quan trọng. Ngành du lịch Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp kiều bào đầu tư về quê hương, phát triển hệ thống cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến của ngành du lịch.

Toàn cảnh hội thảo.

Về phía bộ công thương, ông Hoàng Minh Chiến phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mai có bài tham luận trình bày tại hội thảo về các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào trong và ngoài nước.

Cũng trong hội thảo, các đại biểu được nghe ông Bùi Khắc Quang giám đốc sở công thương Gia Lai trình bày bài tham luận về việc thúc đẩy đầu tư, thương mại, du lịch và các loại hình dịch vụ tại tỉnh Gia Lai.

“Trong những năm qua du lịch Gia Lai đã có những bước phát triển đáng kể, sản phẩm du lịch đa dạng, từng bước cải thiện về chất lượng, số lượng du khách đến với Gia Lai ngày càng tăng.

Với phương châm mến khách, trọng đối tác, thấu hiểu đối tác, mong muốn hợp tác phát triển có hiệu quả với các nước bạn, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế gần xa, Gia Lai mở rộng cửa chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực; Thương mại, công nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm, dịch vụ và du lịch...

Với truyền thống hiếu khách và khát vọng vươn lên của con người Gia Lai, chúng tôi sẵn lòng chào đón và đồng hành cùng các nhà đầu tư từ nước ngoài. Tại đây, các nhà đầu tư sẽ được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện thành công dự án của mình. Hãy đến với Gia Lai, đến với quyết định đầu tư đúng đắn “ Thủ tục nhanh gọn - kinh doanh an toàn - đầu tư hiệu quả - phát triển bền vững”, Ông Bùi Khắc Quang khẳng định tại hội thảo.

Sau khi lắng nghe những bài tham luận của các diễn giả  Việt Nam, Hàn Quốc. Chương trình chuyển sang phần thảo luận mở giữa diễn giả và khách tham dự. Rất nhiều những câu hỏi, sự băn khoăn, thắc mắc đã được các diễn giả giải đáp thẳng thắn, cởi mở.

Tại toạ đàm, ông Nguyễn Quang Chính, Chủ tịch tập đoàn Salo, Cộng hoà Liên bang Đức cho rằng, trong những năm vừa qua, Việt Nam có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt. Đặc biệt mới hôm qua, Việt Nam được bầu là ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc với số phiếu gần như tuyệt đối; đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng Thái Lan… tạo được sự phấn khởi cho người dân Việt Nam trong và ngoài nước.

Ông Chính cũng như nhiều đại biểu trăn trở, Hàn Quốc không có tài nguyên khoáng sản, nhưng vì sao họ phát triển, sau 30 năm Hàn Quốc phát triển vượt bậc. Điều đó chúng ta cũng nên có suy nghĩ. Một trong những giải pháp là làm sao liên kết được bà con người Việt trong và ngoài nước để phát huy sức mạnh tổng thể.

Về lĩnh vực du lịch, chúng ta cũng nên có những cải thiện để thu hút tốt hơn du khách. Đơn cử như về du lịch biển của Việt Nam, môi trường còn chưa thực sự tốt, biển của mình còn bẩn quá, làm sao phải làm sạch môi trường để thu hút hơn nữa vào lĩnh vực này. Cùng với đó có cải thiện về an toàn thực phẩm. Làm được những việc này sẽ thu hút khách du lịch tốt hơn và người dân được sống trong một môi trường xanh, sạch, đẹp”- ông Chiến nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng thừa nhận những tồn tại các đại biểu đặt ra vì thời gian vừa qua tăng trưởng du lịch khá nóng, kèm theo các vấn đề về môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… Tổng Cục cũng đã có giải pháp sẽ giãn ra các điểm du lịch khác để không bị dồn vào một vài điểm, để quản lý được các vấn đề về du lịch tốt hơn. Tổng Cục đang làm việc với Bộ ngành để cải thiện những tồn tại của du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại, Bộ Công thương cũng cho rằng, phát huy thế mạnh kiều bào là chủ trương của Đảng, Nhà nước. Bộ Công thương sẵn sàng làm cầu nối để kiều bào kết nối về đóng góp, phát huy các thế mạnh của bà con, ứng dụng những sáng chế, thành quả của bà con trong phát triển đất nước, cải thiện đời sống cho người dân trong nước.

Ngân An

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu