22:02 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Việt Nam phá 10 kỷ lục tại ASEAN Para Games 2017

10:41 22/09/2017

(THPL) - Dù tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) năm 2017 với số lượng VĐV và số môn khiêm tốn nhưng Việt Nam vẫn tạo ấn tượng với 10 kỷ lục mới được thiết lập.

Tính đến hết ngày 21/9, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Para Games 2017 đã đoạt tổng cộng 129 huy chương (33 HCV, 49 HCB, 47 HCĐ), mặc dù tại đại hội lần này Việt Nam chỉ tham dự 8/16 môn thể thao được tổ chức.

Kình ngư Thanh Tùng phá 3 kỷ lục đại hội ở nội dung 200 m tự do, 100 m ngửa và 50 m tự do. Ảnh: Kim Minh

Số lượng VĐV Việt Nam tham dự bằng 42,5% số VĐV của Malaysia, 48% của Thái Lan và 72% của Indonesia. Đây là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của các VĐV, HLV khi mà Việt Nam chỉ tham dự 1/2 số môn và số lượng VĐV tham dự đại hội còn khiêm tốn.

10 VĐV xuất sắc của Việt Nam tại Para Games 2017.

Tuy nhiên thành công của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam lần này không nằm ở số lượng huy chương là ở thành tích khi có đến 10 kỷ lục mới được chính các VĐV của chúng ta lập nên.

Trong đó ấn tượng nhất là VĐV bơi lội Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5), người phá 3 kỷ lục đại hội ở nội dung 200 m tự do, 100 m ngửa và 50 m tự do.

Trước đó, sáng 18/9, "kình ngư" Vi Thị Hằng đã xuất sắc phá kỷ lục Para Games ở nội dung bơi 100m tự do nữ, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại kỳ Đại hội lần này.

Tuấn Anh (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu