21:34 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

VFF kỷ luật 11 cầu thủ của đội U21 Đồng Tháp

10:44 12/05/2020

(THPL) - Tối 11/5, VFF đã chính thức ra án phạt với nhóm cầu thủ trẻ của đội Đồng Tháp do tham gia cá độ, dàn xếp tỉ số trận gặp U21 Vĩnh Long tại vòng loại giải vô địch U21 quốc gia ngày 19/6/2019 trên sân thi đấu Thành Long 1, TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, đầu năm 2020, ngành chức năng phát hiện trong trận đấu giữa U21 Vĩnh Long - U21 Đồng Tháp tại vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 diễn ra ngày 19/6/2019 trên sân vận động Thành Long 1 (TP Hồ Chí Minh) xảy ra tình trạng cá độ. Theo đó, chín cầu thủ đá chính ở đội U21 Đồng Tháp tham gia cá cược cùng với hai cầu thủ dự bị cũng ở đội này. Cầu thủ cầm đầu trong vụ việc được xác định là Huỳnh Văn Tiến (SN 1999).

Theo báo Nhân dân, tường trình với VFF, Huỳnh Văn Tiến thừa nhận ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019, Tiến và một số cầu thủ Đồng Tháp bàn nhau đánh cược trên mạng với hình thức tài xỉu (hai bàn trở xuống) 150 triệu đồng. Sau trận đấu, tiền ăn được 133 triệu đồng, Tiến chia cho chín cầu thủ đá chính và hai dự bị.

Cầu thủ Đồng Tháp (áo vàng) thi đấu tại Giải U21 quốc gia 2019. (Ảnh: VFF)

Trong các quyết định xử phạt của VFF, Tiến bị kỷ luật nặng nhất do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc. Theo đó, Huỳnh Văn Tiến bị Ban kỷ luật VFF phạt năm triệu đồ, ng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm.

Cũng do hoạt động tham gia cá độ, đánh bạc ở trận đấu trên, 10 cầu thủ khác của U21 Đồng Tháp cũng chịu án phạt 2,5 triệu đồng, đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá do VFF quản lý, tổ chức gồm: Nguyễn Anh Phát, Võ Minh Trọng, Lê Nhựt Huy, Giang Sô Ny, Trần Hữu Nghĩa, Cao Tấn Hoài, Dương Vũ Linh, Kha Tấn Tài và Trần Công Minh.

Theo VFF, các cầu thủ nhận kỷ luật trên có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại Liên đoàn bóng đá Việt Nam theo quy định tại Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Theo báo Tiền phong, một quan chức Ban kỷ luật VFF cho biết, quyết định của VFF được đưa ra dựa theo các quy định trong bóng đá đối với Huỳnh Văn Tiến và các cầu thủ Đồng Tháp. Trong trường hợp cơ quan điều tra phát hiện các tình tiết mới cần thiết xử lý hình sự, những cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm. “Chúng tôi rất đau lòng khi phải đưa ra án phạt như vậy. Nhưng nếu không nghiêm, các cầu thủ trẻ sẽ hỏng hết. Xây dựng một đội bóng rất khó khăn nhưng cầu thủ không giữ mình, đó là chuyện hết sức đáng tiếc”, vị này nói.

Theo giới bóng đá, các trận đấu ở giải trẻ và giải hạng Nhất, hạng Nhì thường không được dư luận chú ý, dễ nảy sinh tiêu cực.

Bảo An (tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu