05:47 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Uber dự kiến công bố giá cổ phiếu IPO, định giá công ty hơn 82 tỷ USD

11:24 10/05/2019

(THPL) - Uber đã sẵn sàng cho việc chào bán một khối lượng lớn cổ phiếu trên phố Wall, một dấu mốc quan trọng của lĩnh vực chia sẻ xe và nền kinh tế chia sẻ, dù vẫn có những lo ngại về mô hình kinh doanh của công ty này.

Theo hãng tin Reuters, Uber chào bán cổ phiếu ở cận thấp của khoảng giá dự kiến. Theo đó, công ty được định giá ở mức 82,4 tỷ USD. Việc Uber đưa ra mức giá khiêm tốn được xem là một sự thận trọng nhằm ngăn tình trạng giá cổ phiếu công ty lao dốc sau IPO như những gì mà đối thủ Lyft đang phải trải qua.

Với mức giá phát hành 45 USD/cổ phiếu, Uber huy động được 8,1 tỷ USD. Trước vụ phát hành, công ty dự kiến chào bán cổ phiếu với mức giá trong khoảng 44-50 USD/cổ phiếu.

Vụ phát hành của Uber vốn được xem là vụ IPO được mong chờ nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ và toàn cầu kể từ sau vụ IPO của mạng xã hội Facebook 7 năm trước. Tuy nhiên, kết quả đạt được không cao như kỳ vọng.

Theo AFP, trong đơn mà Uber nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Mỹ, giá cổ phiếu dự kiến trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 10/5 sẽ là 45 USD, theo đó doanh nghiệp khởi nghiệp này sẽ được định giá ở mức trên 82 tỷ USD, trong khi mục tiêu được đề ra trước đó là trên 100 tỷ USD.

Nhà phân tích Daniel Ives thuộc Wedbush Securities cho rằng Uber có tiềm năng sẽ trở thành một công ty sẽ làm thay đổi cuộc chơi và mở ra một con đường giống như Amazon đã làm trong lĩnh vực thương mại điện tử và Facebook đã làm trong lĩnh vực mạng xã hội.

Theo ông, Uber có tiềm năng phát triển nhờ việc đa dạng dịch vụ từ nền tảng chia sẻ xe sang một loạt các dịch vụ khác như dịch vụ chuyển đồ ăn từ các nhà hàng Uber Eats, dịch vụ vận chuyển hàng hóa Uber Freight và các sáng kiến về xe tự hành. 

Tuy nhiên, những rủi ro mà Uber và các đối thủ phải đối mặt cũng đáng chú ý hơn khi hàng nghìn tài xế trên khắp nước Mỹ ngày 8/5 đã đình công bằng việc tắt ứng dụng để đấu tranh về lương và các điều kiện làm việc.

Các cuộc đình công nhằm vào Uber và đối thủ Lyft đã cho thấy khó khăn của các công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ xe, khi các công ty này phải đối mặt với trở ngại đến từ phía các nhà chức trách cũng như từ phía các hãng taxi truyền thống. 

Trong đơn gửi Ủy ban Chứng khoán và Ngoại hối Mỹ trước đợt IPO, Uber cho biết đã dành ra 132 triệu USD để giải quyết những yêu sách của các tài xế, nhưng vẫn đang tiếp tục các kế hoạch về cách thức phân loại tài xế.

Theo Uber, hoạt động kinh doanh của công ty sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu coi các tài xế là nhân viên công ty thay vì là những người làm việc độc lập theo hợp đồng.  

Nhà phân tích Trip Chowdhry của Global Equities Research nhận định Uber cuối cùng sẽ phải tăng phí, điều khiến khách hàng sẽ cân nhắc các lựa chọn khác.  

Cổ phiếu Uber sẽ bắt đầu được giao dịch trên sàn NYSE ở New York vào ngày thứ Sáu với mã là UBER.

Minh Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu