02:11 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

“Ủ” của Họa sĩ Hiền Nguyễn: Từ kỹ thuật làm tranh đến tên gọi của triễn lãm cá nhân

17:10 05/01/2019

(THPL) - Ngày 04/01, buổi khai mạc triển lãm tranh và ra mắt sách với tên gọi “Ủ” của họa sĩ Hiền Nguyễn đã được diễn ra tại Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM (97, Phó Đức Chính, Quận 1, TP.HCM).

Họa sĩ Hiền Nguyễn (ôm hoa) tại buổi khai mạc triển lãm và ra mắt sách “Ủ”.

“Ủ” là tên của buổi triển lãm, cũng chính là tên của quyển sách mà họa sĩ Hiền Nguyễn đã ấp ủ thực hiện trong hơn 10 năm qua. “Ủ” mang ý nghĩa là một khâu kỹ thuật quan trọng không thể thiếu trong quá trình thực hiện tranh sơn mài mà họa sĩ đang theo đuổi. Đó cũng chính là tâm tư, tình cảm của chị từ lúc thai nghén ý tưởng, nuôi dưỡng cho đến khi tác phẩm hoàn thành.

Nữ họa sĩ mang đến triển lãm một phong thái tạo hình khác biệt, với chất liệu sơn mài truyền thống, cùng các chất liệu khác như sơn dầu, đồ họa. Chủ đề mà chị theo đuổi là không giới hạn, va chạm và tìm tòi, thử nghiệm và bài bản, cảm xúc và lý trí… Đợt triễn lãm lần này giới thiệu 88 tác phẩm hội họa, gồm 61 bức sơn mài, 13 bức sơn dầu và 14 bức thủ ấn họa. Đồng thời cũng là dịp ra mắt cuốn sách tranh cùng tên với công chúng tại TP.HCM.

Tác phẩm tranh của họa sĩ Hiền Nguyễn được trình bày trong sách “Ủ”.

Trước khi được giới thiệu ở TP.HCM, triển lãm “Ủ” đã được ra mắt tại Hà Nội vào tháng 12/2018. Họa sĩ Hiền Nguyễn cũng từng gây ấn tượng với công chúng từ những thử nghiệm dùng các nguyên liệu sơn mài như sơn, bạc, son… vẽ lên trang phục. Triển lãm tranh  “Ủ” sẽ kéo dài đến hết ngày 10/1/2019.

Anh Hào

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu