19:27 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh chết đuối khi cứu 3 mẹ con thả cá tiễn ông Táo

14:25 10/02/2018

(THPL) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh Hoàng Đức Hải (trú xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) vì hành động xả thân cứu người.

Theo báo điện tử VTC, liên quan vụ nam sinh thiệt mạng sau khi cứu 3 mẹ con thả chép trong ngày ông Công ông Táo, sáng nay (9/2), anh Lê Văn Trung – Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cho biết, sau khi đơn vị đề nghị, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đồng ý truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho em Hoàng Đức Hải.

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Thanh Hóa cũng quyết định trao Bằng khen của đơn vị cho hai cá nhân đã cùng em Hải tham gia quá trình cứu nạn.

Cụ thể, Bằng khen của Tỉnh đoàn Thanh Hóa được trao cho 2 nam sinh là Lê Bá Khánh (học sinh lớp 9C, Trường THCS xã Hải Châu) và Lê Ngọc Vương (sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất), cùng trú xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

img1892-15180893419961800606285-1951030.jpg
Thi thể nam sinh cứu 3 mẹ con được lực lượng chức năng tìm thấy đưa lên bờ. (Ảnh: VTC)

Trước đó, báo Giao thông đưa tin, vào khoảng 12h30, ngày 8/2, chị Loan (giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) thả cá. Do trượt chân nên cả ba mẹ con bị đuối nước.

Lúc này, Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đang cùng em gái thả cá gần đó phát hiện chạy đến. Hải đã bơi ra cứu 3 mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Tuy nhiên, khi lên bờ chị Loan lại trượt chân ngã xuống nước tiếp nên Hải đã dùng hết sức lực đưa chị Loan lên bờ an toàn. Về phần mình, do trời lạnh và kiệt sức nên Hải đã đuối nước dẫn tới tử vong.

Người dân ngay sau đó đã thông báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC số 2 đã điều hai xe cứu nạn cứu hộ, 14 cán bộ chiến sỹ cùng nhiều phương tiện như xuồng cao su, bình dưỡng khí, đồ lặn… có mặt tại hiện trường tìm kiếm nạn nhân.

“Do thời tiết giá rét, nước sông lên cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, sau 3 giờ nỗ lực tìm kiếm, đã tìm thấy thi thể nạn nhân đưa vào bờ và bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình” Thượng tá Đỗ Thái Vĩnh, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn, cho biết.

Được biết em Hoàng Đức Hải sống trong gia đình có 3 anh em, bố Hải trước từng đi bộ đội, hiện tại ở nhà buôn bán, mẹ của Hải làm nghề tự do. 

Em Hoàng Đức Hải là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại Hà Nội và đang trong thời gian về quê nghỉ Tết nguyên đán 2018, Hải về quê thì không may xảy ra sự việc đau xót này.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu