18:47 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trứng vịt xuống giá, người nuôi lỗ nặng

12:03 22/03/2019

(THPL) - Ra tết, thường thì năm nào giá trứng gia cầm cũng rẻ, nhưng có lẽ chưa có năm nào rẻ và khó tiêu thụ như năm nay.

Theo TTXVN, hiện người nuôi vịt lấy trứng ở tỉnh Đồng Tháp đang lỗ nặng, bình quân nuôi 1.000 con vịt đẻ lấy trứng, mỗi ngày lỗ từ 300.000 - 400.000 đồng. Giá trứng vịt hiện nay từ 1.000 - 1.200 đồng/quả, thấp hơn so với đầu tháng 1/2019 từ 800 - 1.000 đồng/quả.

Anh Nguyễn Văn Cường ở xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình nuôi 2.000 con vịt đẻ, bình quân mỗi ngày thu được từ 1.000 - 1.400 quả trứng, thu về từ 1 - 1,4 triệu đồng; trong khi đó, anh cho vịt ăn 8 bao thức ăn/ngày, trị giá 2 triệu đồng, anh chịu lỗ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng/ngày.

Hiện nay, vụ lúa Hè Thu đang gieo sạ, anh Cường phải đưa đàn vịt vào nhốt. Anh dự định sẽ bán đàn vịt nếu giá trứng hiện nay còn quá thấp.

Trứng vịt xuống giá, người nuôi lỗ nặng. (Ảnh minh họa)

Ông Phan Văn Mỹ người nuôi vịt hơn 10 năm nay ở xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh cũng ngao ngán khi giá trứng xuống quá thấp. Không có năm nào giá trứng vịt xuống thấp như hiện nay. Ông cầm cự bằng cách đưa đàn vịt hơn 5.000 con chạy từ đồng này sang đồng khác để cho ăn, qua đó giảm được chi phí thức ăn.

Ông Lê Ngọc Mới, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi vịt Tháp Mười, huyện Tháp Mười cho biết, trứng vịt thu gom tại ruộng giá chỉ từ 12.000 - 13.000 đồng/chục, giảm khoảng 12.000 đồng/chục so với thời điểm tháng 1/2019.

“Giá trứng vịt giảm do lượng trứng dự trữ tại các doanh nghiệp còn khá lớn, khiến cung vượt cầu. Bên cạnh đó, giá trứng giảm do sau Tết Nguyên đán, xu hướng tiêu dùng mặt hàng này không nhiều. Với mức giá hiện nay, người chăn nuôi vịt lấy trứng lo ngại không có lời do chi phí đầu tư tăng cao”.

Ước tổng đàn vịt ở tỉnh Đồng Tháp hiện nay hơn 7 triệu con và sản lượng hơn 293 triệu quả trứng/năm, trong đó huyện Tháp Mười và Tam Nông là vùng nuôi vịt hướng trứng.

Còn tại phía Bắc, theo Trí thức trẻ, anh Nguyễn Lâm, chủ trang trại nuôi vịt tại xã Cấn Hữu – Quốc Oai cho biết, giá trứng vịt chưa lúc nào rẻ mà khó tiêu thụ như trong thời gian này. Nhà anh chăn 2000 con vịt đẻ mỗi ngày cho sản lượng trứng 1700 quả nhưng thời gian từ Tết nguyên đán đến nay giá trứng bán buôn cho tiểu thương tại nhà chỉ còn 1.600 đồng/quả, người mua lại ít nên có ngày gia đình anh phải mang đi bán lẻ.

Anh Lâm cho biết thêm, so với thời điểm trước Tết  mỗi quả trứng bán buôn giảm từ 500- 600 đồng và nguồn thu từ trứng của gia đình anh giảm đi gần 1 triệu đồng mỗi ngày.

"Nếu trong thời gian tới giá trứng gia cầm không có chiều hướng nhích giá lên gia đình tôi buộc bán phá đàn do giá trứng như hiện nay hộ chăn nuôi chúng tôi không thể cầm cự nuôi tiếp được", anh Lâm chia sẻ. 

Tương tự, gia đình anh Hải - hộ chăn nuôi vịt lâu năm tại xã Sài Sơn - Quốc Oai cho biết, chưa năm nào chăn nuôi lại gặp khó khăn về đầu ra trứng như năm nay. Hiện gia đình anh đang chăn 5.000 con vịt đẻ, mỗi ngày sản lượng trứng trên 4.000 quả, giá trứng xuất buôn cho thương lái rẻ như rau trong khi đó nguồn hàng bị ứ đọng từ trong tết, trong nhà anh hiện giờ có trên dưới hàng vạn trứng, thương lái đến ép giá xuống chỉ còn 1.400 đồng/quả nhưng anh ngậm ngùi bán vì sợ để lâu trứng bị hỏng. “Thôi thì bán vớt vát được đồng vốn nào hay đồng đó”, anh Hải chia sẻ. 

Gia đình Chị Thủy, một trong những hộ chăn nuôi tiêu biểu trong xã cho biết, hiện gia đình chị chăn 5000 con gà công nghiệp đẻ trứng thương phẩm, mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 4000- 4200 quả trứng gà. Thời gian sau tết giá trứng giảm mạnh, xuất buôn cho các thương lái ô tô giá chỉ từ 1000- 1200 đồng/quả mà trứng loại I- to đẹp mới được trả giá đó. Còn không thương lái ép giá khó tiêu thụ. Giá trứng như hiện nay, trừ các khoản chi phí cám bã, thuốc men cho gà thì mỗi ngày gia đình chị lỗ cả tiền triệu, còn chưa kể công sức của các thành viên trong nhà bỏ ra coi như không.

Dẫu vậy, người chăn nuôi và các tiểu thương cùng chung nhận định, giá trứng gia cầm trong thời gian tới sẽ tăng trở lại do nhu cầu sẽ tăng cao trong khi đó các doanh nghiệp bắt đầu nhập lượng trứng vào sản xuất đơn hàng mới. 

Tuấn Kiệt (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu