13:10 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trung ương Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam bổ nhiệm một Phó Chủ tịch

13:12 24/02/2020

(THPL) - Ngày 24/2, Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam chính thức trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch Hội.

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chuẩn bị cho Hội nghị Ban chấp hành TW Hội nhiệm kỳ 2021-2025 và định hướng phát triển Hội trong giai đoạn tới, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam vừa trao quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Theo Quyết định số 01-2020/VPH ngày 31/1/2020 của Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, ông Phan Chí Hiếu, Uỷ viên Ban Thường trực, Trưởng Ban kiểm tra Trung ương Hội, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Ông Phan Chí Hiếu có nhiệm vụ phụ trách công tác truyền thông và hoạt động văn phòng TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam.  

PGS.TS Trương Mạnh Tiến trao quyết định bổ nhiệm Phó Chủ tịch TW Hội KTMT Việt Nam cho ông Phan Chí Hiếu, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường.

Trước đó, ông Phan Chí Hiếu đã đảm nhận chức vụ Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW Hội, Phó Tổng biên tập thường trực Tạp chí Kinh tế Môi trường. Trong các công tác của Hội, ông Phan Chí Hiếu đã tích cực thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, có nhiều ý tưởng sáng kiến mới, gương mẫu đi đầu, đóng góp quan trọng cho các hoạt động của TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, Chủ tịch TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam, PGS.TS Trương Mạnh Tiến ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được của Tạp chí Kinh tế Môi trường và ban biên tập tạp chí. Với việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội, PGS.TS Trương Mạnh Tiến nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng của Hội KTMT Việt Nam và cơ quan ngôn luận – Tạp chí Kinh tế Môi trường trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học về các vấn đề môi trường, mở rộng tổ chức các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế gắn chặt với bảo vệ môi trường bền vững một cách thiết thực, thu hút sự quan tâm và hành động của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Đồng thời, Ban biên tập Tạp chí Kinh tế Môi trường cần phát huy vai trò và nhiệm vụ tuyên truyền, tập trung các vấn đề về bảo vệ môi trường, kinh tế môi trường, phát triển xanh và bền vững.

Trên cương vị mới, Phó chủ tịch Phan Chí Hiếu bày tỏ sự cảm ơn và khẳng định sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công tác được lãnh đạo TW Hội KTMT Việt Nam tin tưởng giao phó; sẽ nỗ lực cố gắng để triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, đa dạng thông tin về môi trường, kinh tế xanh và phát triển bền vững. Trong xu hướng công nghệ số, các hoạt động của TW Hội KTMT Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Môi trường sẽ có sự đổi mới mạnh mẽ, được ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường mối quan hệ với các tổ chức uy tín trong và ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả cho các hoạt động của Hội, cũng như lan toả thông tin ngày càng sâu rộng hơn nữa.

Với việc bổ sung thêm nhân sự lãnh đạo mới, hiện nay, TW Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam kiện toàn bộ máy gồm 5 Phó Chủ tịch gồm: TS Trương Thanh Tùng (PCT Thường trực), PGS.TS Nguyễn Thế Chinh, PGS.TS Lưu Đức Hải, ông Ngô Văn Khoa và ông Phan Chí Hiếu.

PV

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu