01:51 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trung Quốc phá vụ án sản xuất tiền giả lớn nhất từ trước đến nay

16:50 18/01/2018

(THPL) - Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa phá vụ án sản xuất tiền giả, thu giữ số tiền giả lớn nhất trong vòng gần 1 thế kỷ qua.

Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) dẫn thông báo trên cho biết đây là số tiền giả lớn nhất mà cảnh sát Trung Quốc thu giữ được trong vòng gần 1 thế kỷ nay. Cảnh sát Quảng Đông đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan đường dây sản xuất tiền giả nói trên và tịch thu số tiền giả lên đến hơn 214 triệu nhân dân tệ (751,5 tỉ đồng).
tien-gia-tq-1516234361855
Tiền giả bị phát hiện tại Trung Quốc. (Ảnh: South China Morning Post)
 
Để phá vụ án trên, lực lượng tỉnh Quảng Đông đã phối hợp với các cơ quan chức năng và cảnh sát 5 thành phố gồm Sán Vĩ, Trung Sơn, Quảng Châu, Thiều Quan, Yết Dương. 
 
Theo tờ South China Morning Post ngày 17/1, vụ điều tra được tiến hành từ tháng 3/2017 sau khi cơ quan chức năng phát hiện tiền giả được lưu hành ở các thành phố Thâm Quyến, Sán Vĩ và Yết Dương ở Quảng Đông. Tại Sán Vĩ, cảnh sát bắt giữ 8 nghi phạm sau khi đột nhập vào một cơ sở và tịch thu tiền giả trị giá 24 triệu nhân dân tệ. Điều tra mở rộng, cảnh sát thu giữ thêm 170 triệu nhân dân tệ tiền giả.
 
Sau đó, cảnh sát tiếp tục bắt giữ thêm 6 nghi phạm tại một chung cư ở thành phố Trung Sơn, đồng thời tịch thu nhiều thiết bị in tiền giả và số tiền giả đang in trị giá 20,25 triệu nhân dân tệ.
 
Cơ quan chức năng tuyên bố tất cả số tiền giả của băng nhóm này không còn lưu hành trên thị trường và việc triệt phá các băng nhóm in tiền giả khác vẫn tiếp tục tiến hành, đồng thời khuyến cáo người dân nên trình báo với cơ quan chức năng nếu phát hiện nghi vấn.
 
Trong khi đó, một cư dân mạng cho biết đã nhận phải tiền giả 2 lần trong 1 tháng ở một chợ đêm và đang vất vả kiếm tiền để bù đắp thiệt hại.
 
Thời gian qua, Bộ Công an Trung Quốc đã tăng cường trấn áp tội phạm tài chính để bảo vệ an ninh quốc gia và tránh các nguy cơ tài chính. Các chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, gian lận tài chính, làm tiền giả, kinh doanh đa cấp, tín dụng "đen" và tội phạm thẻ ngân hàng đã được triển khai trên toàn Trung Quốc.
 
Ngoài ra, chiến dịch trấn áp cũng nhằm mục tiêu vào các hoạt động trái phép liên quan đến kinh doanh trực tuyến, thị trường chứng khoán và các thể chế tài chính.
 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu