04:35 ngày 17/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

'Trùm' ma túy Huy 'nấm độc' sa lưới sau 5 ngày trốn trại

15:15 05/07/2019

(THPL) - Sau 5 ngày trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận, đối tượng Nguyễn Viết Huy, tức Huy "nấm độc" đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang trốn trong một nhà trọ ở TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Theo Tri thức trực tuyến, sáng 5/7, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết bị can Nguyễn Viết Huy (Huy “Nấm Độc”, 33 tuổi, ngụ tại TP Phan Thiết) đã bị bắt vào lúc 6h30 cùng ngày.

"Các trinh sát đã lần theo bị can và phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang bắt Nguyễn Viết Huy vào sáng nay", đại tá Nhiều, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Thuận, cho hay.

Huy "nấm độc" bị khống chế, bắt giữ ở Tiền Giang. (Ảnh: Vietnamnet)

Huy từng bị phạt tù vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù, Huy “Nấm Độc” tái nghiện và tiếp tục lập đường dây mua bán ma túy.

Rạng sáng 6/5, cảnh sát ập vào khống chế Huy khi anh ta vừa lái xe từ TPHCM về đến nhà riêng tại TP Phan Thiết. Khám xét nơi ở của Huy, cảnh sát thu giữ khoảng 2 kg ma túy đá, 59 viên thuốc lắc cùng 2 khẩu súng.

Sau khi bị bắt, Huy cùng Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ tại Tuy Phong) trốn khỏi trại giam Công an tỉnh Bình Thuận vào khoảng 3h ngày 30/6. 2 bị can này bị khởi tố thêm tội Trốn khỏi nơi giam giữ và bị truy nã toàn quốc. Công an tỉnh Bình Thuận đang ráo riết truy bắt Nguyễn Văn Nưng. 

Bị can Nguyễn Văn Nưng. Ảnh: C.A.

Theo TTXVN, đối tượng Nguyễn Viết Huy nghiện ma túy, từng lĩnh án 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù, Huy lập đường dây đưa ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận tiêu thụ. Ngày 6/5/2019, Huy bị bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Đối tượng đang bị Công an tỉnh Bình Thuận truy nã do trốn trại tạm giam cùng với Nguyễn Viết Huy là Nguyễn Văn Nưng (37 tuổi, ngụ tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong). Nguyễn Văn Nưng bị bắt từ tháng 12/2017 vì dùng dao đâm chết một người và làm một người khác bị thương. Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong đã xử phạt Nưng 8 năm 6 tháng tù. Lên cấp phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại theo yêu cầu của cơ quan công tố. Nưng có nhiều tiền án, đã đi tù vì tội Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản. Bị can này bị tạm giam vì tội Giết người.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu