08:53 ngày 25/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Trong quý 2/2018: Xiaomi bán được 32 triệu smartphone

08:07 25/08/2018

(THPL) - Xiaomi vừa báo cáo kết quả tài chính quý 2/2018, với bước nhảy vọt đáng kể về doanh thu và lợi nhuận bất ngờ. Kết quả này có được ít nhiều gì cũng nhờ vào việc Xiaomi đã chính thức IPO tại sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông hồi cuối tháng 6 năm nay.

Theo báo Đấu thầu, Xiaomi đã thu về 14,6 tỷ NDT (2,1 tỷ USD) trong quý II/2018, vượt qua những dự đoán khiêm tốn của các chuyên gia phân tích. Doanh thu trong quý II của hãng đạt 45,2 tỷ NDT (6,6 tỷ USD), tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Giá cổ phiếu Xiaomi đã tăng thêm 1,6% ngay trước khi báo cáo này được công bố. Xiaomi trở thành công ty đại chúng sau khi huy động thành công 4,7 tỷ USD trong đợt IPO hồi tháng 7.

xiaomi-poco-f1-color_1021x599-800-resize
POCO F1- sản phẩm mới của Xiaomi. Ảnh: Xiaomi.

Đây là kết quả kinh doanh rất đáng khích lệ, bất chấp việc IPO không thành công như mong đợi và những quan ngại về mô hình kinh doanh dài hạn của Xiaomi.

Xiaomi đang cố gắng khẳng định vị thế là một công ty Internet, thphone giá bình dân, ghi nhận doanh thu 30,5 tỷ Yuan trong quý 2/2018, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng này còn tuyên bố rằng tổng số smartphone được bán ra trong quý 2/2018 là 32 triệu máy.

ay vì đơn giản chỉ là nhà sản xuất phần cứng, thông qua những dịch vụ mà hãng cung cấp cùng các thiết bị của mình như ứng dụng nghe nhạc và xem video trực tuyến.

Theo báo Công Luận, Xiaomi chủ yếu nổi tiếng ở phân khúc smart

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty này đang nhắm đến thị trường Internet-of-Things (IoT). Xiaomi báo cáo rằng doanh thu từ các sản phẩm IoT của hãng, bao gồm TV thông minh và máy tính xách tay, tăng 104,3%, tương đương 10,4 tỷ Yuan. Hơn nữa, Xiaomi còn cho biết thêm rằng doanh thu từ các dịch vụ Internet, bao gồm quảng cáo trực tuyến, tăng 63,6%, tương đương 4 tỷ Yuan.

Báo cáo cho thấy rằng 36% doanh thu của Xiaomi đến từ các thị trường quốc tế. Tăng trưởng toàn cầu của hãng ở mức 151% trên cơ sở hàng năm và trong khi sự gia tăng chủ yếu đến từ Ấn Độ, Xiaomi cũng báo cáo về sự lớn mạnh của mình ở Indonesia và các nước châu Âu.Để tham vọng thống trị thị trường toàn cầu dần hiện thực hóa, Xiaomi gần đây đã công bố thêm một thương hiệu phụ của mình là POCO ở Ấn Độ và POCOPHONE trên toàn cầu. Thương hiệu phụ này sẽ tập trung vào các thiết bị cao cấp nhưng có giá thành rất phải chăng, nhằm mục đích cạnh tranh trực tiếp với các dòng smartphone của OnePlus và Honor của Huawei.

Hãng vừa đã tung ra một chiếc smartphone cao cấp đầu tiên dưới thương hiệu mới này - POCO F1. Máy dùng chip Snapdragon 845 nhưng giá khởi điểm chỉ ở mức 19.999 INR (khoảng 6,6 triệu đồng).

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu