04:27 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triệt phá đường dây lô đề lớn ở Hà Tĩnh, thu giữ gần 100 triệu đồng

23:03 26/03/2017

(THPL) - Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề do đối tượng Võ Thị Oanh (46 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) cầm đầu.

Trước đó, các trinh sát Công an TP Hà Tĩnh theo dõi và phát hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Tháng 12-2016, Công an TP. Hà Tĩnh tiến hành xác lập chuyên án trinh sát mang bí số 0216LĐ huy động lực lượng, phương tiện để đấu tranh, làm rõ.

Các con bạc bị tạm giữ tại cơ quan chức năng.

Sau một thời gian theo dõi và dùng các biện pháp nghiệp vụ, 20h ngày 21/3, Công an Thành phố Hà Tĩnh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ triển khai thành nhiều mũi trinh sát, đồng loạt tấn công vào các điểm ghi lô đề ở các phường, xã trên địa bàn Tp. Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn do đối tượng Võ Thị Oanh cầm đầu, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lô đề.

Các đối tượng bị bắt gồm: Võ Thị Oanh SN 1971, ở Thanh Phú, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh; Nguyễn Anh Dũng, SN 1984, ở Sơn Tây, huyện Hương Sơn; Nguyễn Thị Ngọc, SN 1997, ở Sơn Kim, huyện Hương Sơn; Đào Thị Hải Yến, SN 1968, P.Trần Phú, TP. Hà Tĩnh; Trần Văn Thâm, SN 1971, P.Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Lực, SN 1973, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Hồng Toán, SN 1979, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh; Võ Thị Lan, SN 1977, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Lệ Hằng, SN 1979, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh; Đào Thị Liệu, SN 1977, P. Thạch Linh, Tp. Hà Tĩnh.

Qua khám xét tại các điểm, Công an TP Hà Tĩnh thu giữ số tiền gần 100 triệu đồng tiền mặt, 19 điện thoại di động và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Được biết, đường dây lô đề này hoạt động rất tinh vi, các giao dịch với khách đều thực hiện bằng tin nhắn điện thoại nên rất khó bị lộ.

Để triệt phá đường dây này, nhiều trinh sát đã phải nằm vùng bám địa bàn, theo dõi từng di biến động của các đối tượng từ suốt nhiều tháng qua. Hiện Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra.

PV

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu