00:17 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá giao dịch 20 tỷ đồng/tháng

14:46 04/06/2020

(THPL) - Ngày 4/6, tin từ Công an TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề hoạt động quy mô lớn với số tiền giao dịch mỗi tháng hơn 20 tỷ.

Đường dây đánh bạc này do đối tượng Hồ Minh Trí (SN 1991, trú tại TDP 8, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) cầm đầu.

Theo tạp chí Saostar, vào khoảng tháng 5/2020, Nguyễn Hải Hùng (25 tuổi) đặt vấn đề với Trí và mua một tài khoản. Sau đó, Hùng về chia nhỏ thành nhiều tài khoản rồi giao cho các đối tượng trong đường dây để tổ chức cá độ bóng đá với các con bạc.

Ngoài cá độ bóng đá, đường dây này còn tổ chức ghi số đề cho các con bạc khi có nhu cầu.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra (Nguồn: Công lý)

Đến đêm 3/6, sau một thời gian theo dõi, nắm bắt được quy luật hoạt động của đường dây đánh bạc này, Đội Điều tra tổng hợp phối hợp với đội Cảnh sát hình sự của Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đồng loạt ra quân bắt giữ được 12 đối tượng.

Theo báo Công lý, tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ hơn 60 triệu đồng, 50 chiếc điện thoại di động, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá và ghi số đề.

Ước tính mỗi tháng đường dây này giao dịch với các con bạc với số tiền lên đến hơn 20 tỷ đồng.

Hiện Công an TP.Buôn Ma Thuột đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Nguyễn Hải Hùng, Bùi Vĩnh Trí (SN 1979, trú tại xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) và Nguyễn Trần Đình Vũ (SN 1988, trú tại phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi đánh bạc. Đồng thời tiếp tục lấy lời khai những người có liên quan và truy bắt đối tượng cầm đầu đường dây Hồ Minh Trí hiện đã bỏ trốn.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu