20:48 ngày 16/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Triển lãm "Nghiêng đêm": Một góc nhìn khác của phố ven sông

15:48 05/09/2017

(THPL) - Chiều 2/9, Triển lãm mỹ thuật “Nghiêng đêm” được tổ chức tại bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội. Triển lãm kéo dài đến hết ngày 8/9/2017.

“Nghiêng đêm” là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng sau 5 năm miệt mài sáng tạo kể từ khi ra trường.

Nguyễn Mạnh Hùng được biết đến như một họa sĩ trẻ triển vọng trong nghề. 

So với nhiều họa sĩ khác, Hùng đến với hội họa trừu tượng sớm hơn một lộ trình thông thường. Đề tài yêu thích của anh là Hà Nội phố. Lần triển lãm này, Hùng giới thiệu với người yêu mỹ thuật 20 bức tranh trừu tượng vẽ bằng chất liệu sơn dầu và acrylic trên vải toan, với đề tài vẽ phố ven sông.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của giới mỹ thuật và nhiều người yêu hội họa.

Những bức tranh mô tả cái lênh đênh sóng nước, những mái nhà thấp thoáng hay chen chúc, và sự lấp lánh kì diệu của sắc màu. Tuy nhiên vì được vẽ bằng lối trừu tượng, người xem sẽ không thấy hình dạng thông thường của những sự vật trong tranh, mà sẽ cảm được rằng ẩn giấu sau những lênh đênh kia, hiện hữu sau những vệt màu khi mỏng tang lúc hỗn độn hòa sắc lại là vô vàn những thứ khác, rất đời, rất nhân sinh, rất mơ hồ, mông lung và cũng rất dịu dàng, mãnh liệt.

Họa sĩ Nguyễn Mạnh Hùng (tên thường gọi là Hùng Rô) sinh năm 1984 tại Phú Thọ. Năm 2008, Mạnh Hùng tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương (nay là Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương); năm 2012 tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Mạnh Hùng từng tham gia các triển lãm nhóm như: Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô (2014); Triển lãm Dogma Prize (2015); Triển lãm Tết Art tại Creative City, Hà Nội (2016); Triển lãm 5 nước Đông Nam Á tại Viên Chăn, Lào (2016)…

Hạnh AnAn

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu