04:58 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP.HCM: Xử phạt hàng loạt xe biển xanh đỗ trên vỉa hè

15:04 22/02/2017

(THPL) – Sáng 22/2, 5 xe biển xanh chở cán bộ đi họp ở UBND TP.HCM đỗ trên vỉa hè đối diện trụ sở, bị lực lượng chức năng quận 1 lập biên bản xử lý.

Hôm nay (22/2), tổ công tác của UBND Quận 1 gồm CSGT, Cảnh sát trật tự, Quản lý trật tự đô thị, công an các phường Bến Nghé, Nguyễn Thái Bình… đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng xe ô tô đỗ trên vỉa hè.

Chiếc xe biển số xanh đậu trên vỉa hè phố đi bộ Nguyễn Huệ bị xử phạt. Ảnh: Dân trí.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (đối diện trụ sở UBND TPHCM), 5 ôtô biển xanh đậu trên vỉa hè (chờ cán bộ họp trong Ủy ban), chiếm toàn bộ phần đường của người đi bộ, đã bị lập biên bản vi phạm. Tài xế được yêu cầu tìm bãi đậu khác theo đúng quy định.

Theo đoàn kiểm tra, toàn bộ 5 chiếc xe biển số xanh này đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ liên quan nên lực lượng CSGT chỉ xử phạt hành vi đỗ xe trái phép trên vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải – Phó chủ tịch UBND quận 1 cho biết trên Vnexpress: "Xe biển xanh, biển trắng nếu vi phạm bị xử phạt như nhau. Tất cả phải thượng tôn pháp luật".

2 ôtô biển trắng khác cũng bị xử phạt vì lỗi tương tự. Trong đó một xe bị cẩu về trụ sở chờ xử lý, do chủ phương tiện không xuất hiện.

Tổ công tác cũng tiếp tục kiểm tra hàng loạt xe ôtô đậu trên vỉa hè của đường Nguyễn Thái Bình và đường Hàm Nghi, phát hiện nhiều vi phạm. Tại đường Nguyễn Thái Bình (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1), lực lượng chức năng phát hiện 3 chiếc ô tô có hành vi đỗ trên vỉa hè.

Khi CSGT yêu cầu kiểm tra giấy tờ, một tài xế không chấp hành mà lên xe đóng cửa cố thủ. Sau khoảng 10 phút, lực lượng công an phường có mặt giải thích thì người này mới chịu mở cửa xuống xe xuất trình giấy tờ cho CSGT kiểm tra.

Một ô tô biển xanh khác bị xử phạt sáng nay. Ảnh: Dân trí.

Theo lực lượng CSGT Quận 1, trong buổi sáng ra quân, lực lượng đã lập biên bản 5 trường hợp xe biển xanh và hơn 10 trường hợp xe biển trắng đậu trên vỉa hè, trong đó 3 phương tiện bị niêm phong cẩu đi.

Trước đó, lãnh đạo UBND Quận 1 còn cho tháo dỡ nhiều công trình lấn chiếm vỉa hè như bồn hoa, trụ ATM của Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận... Hàng loạt ôtô, xe máy leo lề, đậu trên vỉa hè, thang dẫn, hàng rong lấn chiếm vỉa hè đều bị xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong đánh giá cao lãnh đạo quận 1 trong việc quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Ông yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện khác phải trực tiếp ra đường để lập lại trật tự lòng lề đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.

Từ ngày 21/2, UBND quận 3 cũng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Lan Anh (Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu