15:46 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TPHCM: Xe container kéo sập dầm bêtông cầu bộ hành đang thi công

14:55 13/11/2019

(THPL) - Dầm bê tông dài khoảng 20 mét của công trình cầu bộ hành hầm chui Xa lộ Hà Nội bị xe container chạy qua kéo sập, giao thông qua khu vực bị tê liệt nhiều giờ.

Khoảng 4 giờ rạng sáng 13/11, một xe container loại 40 feet chạy trên Xa lộ Hà Nội hướng từ Đồng Nai về TP.HCM đã va vào dầm bê tông của công trình cầu vượt bộ hành hầm chui Xa lộ Hà Nội. Sự cố khiến một dầm bê tông dài khoảng 20m đổ sập, đè lên thùng của container và hàng rào chắn của công trình. Giao thông qua khu vực này bị ùn tắc nghiêm trọng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt để tiến hành khắc phục và làm rõ nguyên nhân. 

Xe container bị thanh dầm bê tông đè bẹp  Ảnh: An Huy

Đến gần 8 giờ ngày 13/11, các lực lượng chức năng đã xử lý xong vụ tai nạn và cho thông xe. 

Theo một số người dân sống tại đây cho biết, dầm bê tông của cây cầu này vừa được lắp đặt vào khuya cùng ngày, đến rạng sáng bị xe container kéo sập.

Theo Zing, vụ tai nạn khiến dầm cầu vượt dài khoảng 20 m rơi xuống đè thùng container chắn ngang đường, tài xế may mắn thoát chết.

Nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM được khởi công vào tháng 4/2016. Công trình chính gồm 1 hầm hở, 2 cầu quay đầu sang 2 đường song hành, 2 cầu vượt bộ hành, tổng cộng 14 làn xe. Dự án do Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) làm chủ đầu tư, tổng kinh phí dự án lên đến 3.640 tỷ đồng.

Đến nay, Công ty CII đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng toàn bộ phần trục chính Xa lộ Hà Nội. Hiện vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn tất do vướng mặt bằng ở quận 9, Thủ Đức và một phần của tỉnh Bình Dương.

Song Nam (Tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu