03:58 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TPHCM đề xuất khối tiểu học sẽ nghỉ học đến hết 15/3

10:13 26/02/2020

(THPL) - Sở GD & ĐT TP HCM đề xuất, khối tiểu học sẽ nghỉ đến hết 15/3, ngày 16/3, học sinh lớp 5 nhập học, nhưng không tổ chức bán trú. Thời gian đi học lại của các lớp khác tùy thuộc tình dịch bệnh.

Theo báo Vietnam+, hiện nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều ở phụ huynh trong việc cho trẻ đi học trở lại trong tháng 3/2020. Học sinh mầm non, tư thục không ảnh hưởng nhiều, nhưng phụ huynh bị ảnh hưởng. Thậm chí, một số phụ huynh còn dự định sẽ bảo lưu kết quả năm học để đảm bảo an toàn cho trẻ. Tuy nhiên, các trường ngoại ngữ, quốc tế sẽ gặp khó khăn với việc đăng ký các kỳ thi chứng chỉ...

Trong khi đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn điều chỉnh thời gian học và ngành cũng có thể tổ chức dạy bù. Hiện tại, lịch thi Trung học phổ thông quốc gia đã chốt, do đó không thể kéo dài thời gian nghỉ. Vì vậy, cần có kịch bản thực tế phòng, chống dịch an toàn khi đưa học sinh trở lại trường.

Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố tại các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở khác cũng cho thấy, có tới 43,3% đơn vị đề xuất đi học lại từ ngày 2/3; 29,2% cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất đi học lại từ 16/3; còn lại 27,5% đề xuất nghỉ đến hết tháng 3, đến trường từ ngày 1/4.

TP HCM đề xuất khối tiểu học sẽ nghỉ đến hết 15/3 (ảnh minh họa)

Theo báo Người lao động, về phương án đi học lại trong thời gian tới, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM Lê Hồng Sơn cho biết nhằm giảm bớt áp lực từ gần 2 triệu học sinh đồng loạt nhập học, sở kiến nghị khối mầm non tiếp tục nghỉ đến hết ngày 15-3; từ ngày 16-3 thì lớp lá bắt đầu đi học nhưng không tổ chức ăn sáng đầu giờ. Các lớp khác tùy theo tình hình dịch bệnh sẽ có thông báo sau.

Ở khối tiểu học, học sinh nghỉ đến hết ngày 15-3; lớp 5 sẽ đi học lại từ ngày 16-3 nhưng không tổ chức bán trú.

Ở bậc THCS, ngày 2-3 học sinh lớp 9 đi học lại, không học bán trú. Ngày 16-3, các khối còn lại sẽ đi học bình thường.

Ở bậc THPT, giáo dục thường xuyên, học sinh khối 12 đi học lại từ ngày 2-3 nhưng chỉ một buổi, không tổ chức bán trú. Ngày 16-3, tất cả các khối còn lại sẽ đi học lại.

Với các trung tâm kỹ năng sống, ngoại ngữ, dạy thêm, đề xuất đi học lại từ ngày 16-3.

Ông Lê Hồng Sơn kiến nghị UBND TP HCM có văn bản gửi Bộ GD-ĐT kiến nghị đối với những trường hợp học sinh cá biệt, nghi ngờ mà phải cách ly thì thời gian nghỉ, theo dõi cách ly không tính vào thời gian nghỉ học.

Bảo An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu