03:01 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP. Hồ Chí Minh và Vietnam Airlines đẩy mạnh phát triển du lịch

20:16 17/12/2017

(THPL) - Vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến TP.Hồ Chí Minh năm 2017 là sự kiện quan trọng cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế, xã hội được ký kết giữa Vietnam Airlines và UBND TP.Hồ Chí Minh.

Theo Theleader, hồi tháng 6/2017, UBND TP.Hồ Chí Minh và Vietnam Airlines tổ chức lễ ký thỏa thuận chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2017-2021.

Theo đó, hằng năm UBND thành phố và hãng hàng không sẽ phối hợp tổ chức ít nhất một sự kiện du lịch hàng không mang tầm quốc gia và quốc tế, nhằm quảng bá truyền thống văn hóa, lịch sử của thành phố.

1512t47
Sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến TP.Hồ Chí Minh năm 2017. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân.

Để cụ thể hoá nội dung hợp tác từ đầu năm đến nay, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 1,5 triệu lượt khách trên các đường bay quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh. Đồng thời, TP.Hồ Chí Minh và hãng hàng không đã phối hợp trong các hoạt động xúc tiến du lịch như Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE 2017, Ngày hội Du lịch TP.Hồ Chí Minh, quảng bá điểm đến TP.Hồ Chí Minh trên các phương tiện truyền thông...

Khách quốc tế thứ 6.000.000, 5.999.999 và 6.000.001 là ba vị khách đặc biệt trên chuyến bay VN780 của Vietnam Airlines từ Melbourn (Úc) đến TP.HCM, hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 15h 50 ngày 15/12/2017.

Theo báo Quân đội Nhân dân, phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh khẳng định sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 6 triệu đến thành phố đánh dấu một bước tiến mới, sự khởi đầu thành công cho những nỗ lực phát triển du lịch của thành phố trong thời gian qua. Đặc biệt, với sự tăng trưởng hơn 1 triệu khách quốc tế trong năm 2017 so với năm 2016 đã thể hiện sự thành công vượt bậc của du lịch Thành phố.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ cho rằng để giữ vững tốc độ tăng trưởng của ngành, sang năm 2018, Sở Du lịch cùng các sở, ban, ngành của thành phố tiếp tục tổ chức, duy trì và nâng chất các sự kiện quảng bá, xúc tiến tiêu biểu như: Đường hoa Nguyễn Huệ 2018, Lễ hội Áo dài, Ngày hội Du lịch thành phố...; tập trung hoàn thành chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch; triển khai tổ chức thực hiện Luật Du lịch năm 2017; Du lịch đường thủy...

Lãnh đạo ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm, năm 2018, TP.Hồ Chí Minh phấn đấu đón từ 7,5 triệu đến 8 triệu lượt khách quốc tế; đồng thời, lượng khách du lịch nội địa đến thành phố phấn đấu đạt 29 triệu lượt.

Thống kê từ Sở Du lịch TP.Hồ Chí Minh, trong năm 2017, khách quốc tế đến Thành phố ước đạt 6,39 triệu lượt khách, tăng 22,8% so với năm 2016, đạt 110% kế hoạch năm 2016. Tổng doanh thu ngành du lịch ước đạt 115.978 nghìn tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ và đạt 100% kế hoạch năm.

Việc phát triển sản phẩm du lịch được đánh giá đang chuyển biến tích cực, thể hiện qua nhiều hoạt động như phát triển sản phẩm du lịch đường thủy giai đoạn 2017-2020, nâng cao chất lượng hoạt động phố đi bộ Bùi Viện và chương trình nghệ thuật đường phố được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thúc đẩy phát triển du lịch y tế, du lịch ẩm thực...

Góp phần vào sự phát triển du lịch của TP.Hồ Chí Minh, Vietnam Airlines hiện đang khai thác 23 đường bay thẳng quốc tế đến thành phố với chất lượng dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế 4 sao, trong đó nhiều đường bay được khai thác bằng các tàu bay thân rộng thế hệ mới Boeing 787-9 và Airbus A350-900.

Năm 2017, Vietnam Airlines ước vận chuyển hơn 1,7 triệu lượt khách trên các đường bay thẳng quốc tế đến TP.Hồ Chí Minh.

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu