08:46 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

TP. HCM xin phép Thủ tướng cho bắn pháo hoa dịp Tết

21:43 25/12/2017

(THPL) - UBND TP. HCM vừa có công văn trình Thủ tướng Chính phủ xin phép bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Theo đó, UBND TP. HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP. HCM tổ chức bắn pháo hoa một điểm tầm cao (khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2) và 3 điểm tầm thấp, gồm: Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11); địa đạo Củ Chi (huyện Củ Chi) và Quảng trường Rừng Sác (huyện Cần Giờ) vào dịp Tết Dương lịch 2018.

Thời gian bắn pháo hoa dự kiến là 15 phút, từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2018.

4th-of-july-fireworks-1513995381291
TPHCM xin Thủ tướng bắn pháo hoa dịp Tết bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. (Ảnh minh họa)

Trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, UBND TP. HCM xin phép cho bắn pháo hoa tại 6 điểm. Trong đó, 1 điểm tầm cao tại đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn. Ngoài 3 điểm tầm thấp giống như dịp Tết Dương lịch, còn có 2 điểm khác ở huyện nhà Bè và huyện Hóc Môn. 

Thời gian bắn dự kiến là 15 phút vào đêm giao thừa, từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút ngày 16/2/2018 (nhằm mùng 1 tháng Giêng Âm lịch).

Theo báo cáo của UBND TP. HCM, kinh phí thực hiện việc bắn pháo hoa là từ nguồn vốn xã hội hóa. Việc bắn pháo hoa nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đón chào năm mới và Tết cổ truyền, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân và du khách.

Trước đó, TP. HCM chỉ dự kiến bắn pháo hoa 1 điểm tầm thấp tại Công viên Văn hoá Đầm Sen vào Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán do Tông công ty Du lịch Sài Gòn thực hiện.

Ngày 24/12, Ban bí thư cũng có Chỉ thị 16 cho phép các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn và không được sử dụng ngân sách Nhà nước.

Trong năm 2017, vào dịp lễ 30/4 và 1/5, UBND TP. HCM đã xin phép Chính phủ cho phép tổ chức bắn pháo hoa nhưng không được Trung ương chấp thuận vì không đúng tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư cuối tháng 12/2016, yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa, dành thời gian và kinh phí chăm lo cho người nghèo.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu