21:32 ngày 24/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Toàn bộ học sinh Quảng Ngãi được nghỉ tránh bão số 5

16:09 30/10/2019

(THPL) - Trưa 30/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn khẩn yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học.

Theo báo Đại đoàn kết, trưa 30/10, ông Đỗ Văn Phu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa có văn bản triển khai thực hiện công tác phòng, chống mưa lũ, gió lốc đối với ngành giáo dục và đào tạo.

Học sinh nghỉ học chủ động phòng tránh mưa lũ. (Ảnh minh họa).

Theo ông Phu, thực hiện Công văn số 5921/UBND-NNTN ngày 30/10 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chủ động ứng phó các tình huống thiên tai mưa, lũ, gió lốc trên địa bàn tỉnh.

“Thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục thông báo cho học sinh nghỉ học vào chiều ngày 30 đến 31/10/2019 để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng do mưa lũ, gió lốc gây ra. Từ ngày 1/11, tùy theo tình hình diễn biến mưa, lũ, gió lốc tại địa phương, chủ động thông báo cho học sinh đi học hoặc nghỉ học và có kế hoạch học bù, đảm bảo an toàn tính mạng của học sinh, giáo viên”, ông Phu nói.

Theo báo Lao động, Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức rà soát, kiểm tra, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản tại các cơ sở giáo dục, trường học; phân công cán bộ, bộ phận có liên quan trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để chủ động phòng tránh.

Các đơn vị trường học phải phối hợp với những cơ quan, đơn vị liên quan chú trọng công tác phòng chống các dịch bệnh, kịp thời vệ sinh trường, lớp học, khắc phục hậu quả, các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học sau mưa lũ để đảm bảo chương trình, kế hoạch của năm học 2019-2020.

Theo dự báo của các cơ quan khí tượng thủy văn, từ ngày 30/10 đến 1/11, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão số 5. Vùng biển Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao từ 2,5 - 4,0m.

Trên toàn tỉnh có thể xảy mưa to đến rất to. Các sông sẽ xuất hiện lũ ở mức báo động 3 hoặc trên báo động 3, xuất hiện lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng thấp.

Thanh Tầm (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu