08:32 ngày 29/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tiêm thuốc giảm cân tại spa chui, cô gái sốc thuốc suýt mất mạng

22:03 31/10/2018

(THPL) - Sau khi tiêm thuốc giảm cân tại một spa ở Đà Nẵng, cô gái sốc thuốc suýt chết còn chủ spa "bặt vô âm tín".

Theo báo Người đưa tin, ngày 31/10, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tiêm thuốc giảm cân trái phép khiến một nạn nhân suýt mất mạng.

giam can
Ngôi nhà K382/H31/38 Hùng Vương, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Thanh niên)

Ban đầu, công an xác định, sự việc xảy ra vào ngày 20/10 vừa qua tại cơ sở spa K382/H31/38  đường Hùng Vương, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê.

Theo đó, có một cô gái 24 tuổi, trú TP. Đà Nẵng thông qua các trang mạng xã hội đã tìm đến cơ sở này để làm đẹp. Sau khi tư vấn, chủ cơ sở spa là Nguyễn Ái Hiền (SN 2.000, quê quán tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã tiêm một liều thuốc giảm cân cho nạn nhân.

Khoảng 1 tiếng sau, nạn nhân bất ngờ bị sốc thuốc nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Rất may mắn, người này được bảo toàn mạng sống.

Theo báo Người lao động, đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, sau khi được người dân phản ánh vụ việc, Công an quận Thanh Khê cùng công an phường này đã có mặt tại cơ sở Spa trên để bảo vệ hiện trường, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số dụng cụ, kim tiêm và nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhằm phục vụ công tác điều tra.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trung thông tin rằng, Nguyễn Ái Hiền đã thuê ngôi nhà K382/H31/8 Hùng Vương cách đây khoảng 1 tháng với mục đích lưu trú tạm thời. Tuy nhiên, sau đó, Hiền đã tổ chức hoạt động làm đẹp trái phép dẫn đến hậu quả như hiện tại.

"Chủ cơ sở Spa trên chỉ đăng ký tạm trú nhưng lại hoạt động "chui", không có giấy phép và không có đăng ký hoạt động với UBND phường" – đại diện UBND phường Vĩnh Trung thông tin.

Hiện cơ sở Spa trên đã không còn hoạt động do chủ cơ sở đã bỏ trốn. Chủ cho thuê cơ sở Spa cũng đã đóng cửa ngôi nhà và đang tiến hành rao bán cho người khác.

Công an địa phương đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu