16:10 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thưởng Tết tại doanh nghiệp KCN-KCX TP.HCM: Cao nhất 950 triệu đồng

19:16 18/01/2018

(THPL) - Mức thưởng tết âm lịch năm 2018 tại TP.HCM cao nhất là 950 triệu đồng thuộc về doanh nghiệp trong nước. Đây là mức thưởng Tết cao nhất thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước tại các KCX-KCN TP.HCM (Hepza) Tết Nguyên đán 2018.

Theo báo Hải quan, cụ thể, theo báo cáo của 400 DN hoạt động trong các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2018 cao nhất là 950 triệu đồng thuộc về DN có vốn đầu tư trong nước. DN có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng cao nhất là 352 triệu đồng.

ttr0358-1514550686124
Thưởng Tết tại Doanh nghiệp KCN-KCX Cao nhất 950 triệu đồng. Ảnh minh họa.

Mức thưởng Tết bình quân của các DN đa phần 1 tháng lương. Cụ thể, thưởng Tết bình quân DN trong nước là hơn 6,5 triệu đồng và DN có vốn đầu tư nước ngoài là hơn 7,8 triệu đồng. 

Theo Pháp Luật TP.HCM, mức thưởng thấp nhất của công nhân tại các KCX-KCN TP là 3,9 triệu đồng.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM đã công bố mức thưởng Tết "khủng" nhất 1,5 tỉ đồng thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài. 

Ông Khanh thông tin thêm, ngoài thưởng Tết, các doanh nghiệp còn hỗ trợ hơn 73 tỉ đồng để chăm lo Tết cho công nhân lao động, trong đó hỗ trợ 6.000 vé xe cho công nhân có quê năm trong vùng bị ảnh hưởng bởi các đợt bão lũ vừa qua với số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Cùng đó các doanh nghiệp và các cấp công đoàn còn trao hàng nghìn phần quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nuôi con nhỏ, công nhân bị mất việc với số tiền hơn 46 tỉ đồng. Ngoài ra các doanh nghiệp còn tổ chức bóc thăm trúng thưởng và lì xì Tết cho công nhân lao động...

Cá biệt, Tết năm nay có hai doanh nghiệp tại ngành dệt và may mặc gặp khó khăn trong sản xuất- kinh doanh nên không có điều kiện để chăm lo Tết cho công nhân. Cụ thể Công ty TNHH dệt kim Fenix  Việt Nam (KCX Linh Trung I, Thủ Đức) đang làm thủ tục phá sản và đang nợ BHXH hơn 8,3 tỉ đồng. Công ty TNHH Nam Phương vốn đầu tư Hàn Quốc (KCN Tây Bắc, huyện Củ Chi) ngoài nợ lương còn nợ BHXH hơn 26 tỉ đồng.

"Hiện tổ chức công đoàn đang lập danh sách công nhân bị mất việc tại hai công ty này để tính toán phương án hỗ trợ dịp Tết. Dự kiến các công nhân ở hai công ty này sẽ được hỗ trợ phần quà trị giá 600.0000 đồng", ông Khanh chia sẻ.

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu