Thừa Thiên Huế: Lời trần tình của Nguyên chủ tịch xã Lộc Tiến trong “tâm bão”
(THPL) - “Tôi không phục kết luận của UBND huyện Phú Lộc về nội dung tố cáo đối với tôi, vì tôi thấy có nhiều điều chưa đúng trong kết luận, thậm chí còn nhiều yếu tố tôi giải trình nhưng không được xem xét”, đó là những lời chia sẻ của ông Hồ Hữu Phúc – Nguyên chủ tịch xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chia sẻ với Thương hiệu và Pháp luật trong “tâm bão” dư luận.
Tin liên quan
- Bắt ổ nhóm sản xuất An cung ngưu hoàng hoàn giả
Phát hiện, thu giữ hơn 2.000 sản phẩm thuốc tân dược nhập lậu
Thanh Hóa: 5 đối tượng đột nhập rừng phòng hộ khai thác gỗ trái phép
Hà Tĩnh: Bắt hai đối tượng vận chuyển số lượng ma tuý "khủng" từ Lào vào Việt Nam
Thanh Hóa: Khởi tố đối tượng thuê xe ô tô mang đi bán lấy 70 triệu đồng
Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ Hữu Phúc - Nguyên chủ tịch xã Lộc Tiến
Ngày 11/06/2018, UBND huyện Phúc Lộc đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Hồ Hữu Phúc - Nguyên chủ tịch xã Lộc Tiến sau thời gian kiểm tra.
Kết luận 1: "Ông Hồ Hữu Phúc, nguyên Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã thông đồng" (tự ý) "với các thành viên trong gia đình bạn bè của ông Phúc (ông Hồ Trọng Tuyến, bà Nguyễn Thị Nguyệt, cha mẹ ruột của ông Phúc; ông Hồ Trọng Đoàn - em ruột ông Phúc; bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - vợ ông Phúc; bà Dương Thị Chi - bạn thân của ông Phúc) để hợp thức hóa giấy QSDĐ nhằm chiếm đoạn các lô đất mà gia đình bà Hoa được chính quyền giao cho" (xác nhận) "khai hoang để trồng mía vào năm 1998" là đúng.
Kết luận 2: "Ông Hồ Hữu Phúc có hành vi giả làm người thân của gia đình bà Hoa để chiếm đoạt tiền bồi thường đất thuộc lô số 23 và 24 khi công ty SHAIYO AA Việt Nam xây dựng nhà máy nghiền bột giấy tại khu vực Trạng Cát, xã Lộc Tiến mà gia đình bà được Nhà nước giao khai hoang để trồng mía; đồng thời, chiếm đoạt tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường về cảng Chân Mây" là không đúng.
Lời trần tình của nguyên chủ tịch xã Lộc Tiến
Trước những bài báo viết về nguyên Chủ tịch xã Lộc Tiến “phù phép” chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân và kết luận kiểm tra, ông Hồ Hữu Phúc khi còn làm Chủ tịch xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn hợp thức hóa chiếm đoạt 13 lô đất cho người thân không đúng đối tượng. Đứng trước “tâm bão” dư luận, ông Hồ Hữu Phúc đã lên tiếng phản ánh về kết luận sau kiểm tra của UBND Huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ông Phúc cho rằng: Năm 1998, ông là cán bộ Văn phòng UBND xã Lộc Tiến, cho nên ông cũng hưởng ứng phong trào khai hoang trồng mía. Cũng trong thời gian này, ông Phúc đã cùng ông Võ Đại Thành (chồng bà Nguyễn Thị Hoa) khai hoang thêm hơn 20ha và cùng chung nhau trồng mía, toàn bộ diện tích đất khai hoang này nằm ở phía Tây cảng Chân Mây, thuộc thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến. Sau đó, ông Phúc cùng nhiều người khác có đất khai hoang thống nhất để ông Thành làm đại diện đăng kí với HTX Phú Sơn tiến hành đo vẽ, lập hồ sơ làm cơ sở để tính toán tiền phân bón, giống và làm căn cứ để UBND xã Lộc tiến xác nhận diện tích, tiện việc giao dịch dịch vụ. Ông Phúc nhấn mạnh: “Có rất nhiều người bây giờ có thể làm chứng chứng kiến sự việc tôi làm chung với ông Thành”. Trải qua một thời gian khai thác trồng mía trên đất khai hoang này không còn hiệu quả ông Thành đã bỏ không tiếp tục sản xuất hay quản lí khu đất này nữa.
Cho đến năm 2009, thực hiện chủ trương đo đạc và cấp đất để ổn định trong quản lý, quy trình kê khai, đo vẽ, để đảm bảo quyền lợi cho cá nhân và sau này ổn định sản xuất trả nợ cho ngân hàng lúc vay vốn trồng mía, ông Phúc đã kê khai một phần diện tích đất trong tổng số diện tích đất khai hoang với ông Thành cho người thân của ông Phúc, do quy định thời bấy giờ là không được cấp đất cho cán bộ làm tại xã. Trong thời gian đo vẽ lập bản đồ, niêm yết công khai gia đình ông thành không có ý kiến gì.
Theo khoản 3 điều 50 của Luật đất đai năm 2003 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ở miền núi, hải đảo, nay được Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất”.
Ông Phúc cho rằng: “Việc tôi khai cho những người tham gia khai hoang đất và trồng mía là hoàn toàn đúng theo pháp luật. Tuy nhiên, còn một số ít hộ không tham gia khai hoang nhưng tôi vẫn kê khai thì trường hợp này có thể gọi là không kê khai đúng đối tượng chứ không phải tôi “chiếm đoạt” cho riêng tôi như bà Hoa tố cáo, như kết luận của UBND huyện Phú Lộc và một số bài báo đã nêu, vì rõ ràng khi tôi kê khai, bà Hoa chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.
Trao đổi với phóng viên Thương hiệu và Pháp luật, ông Phúc tỏ ra rất búc xúc: “Tôi không hiểu vì sao, ông Thành là người khai hoang, khi ông Thành mất không có di chúc nhượng lại mảnh đất này cho bà Hoa, và bà Hoa không có giấy tờ xác nhận mảnh đất cùng ông Phúc khai hoang là của mình, vì vợ chồng bà Hoa đã ngưng sản xuất và bỏ hoang diện tích đất đó từ năm 2002 đến nay. Vậy, bà Hoa có quyền gì đối với thửa đất này để có quyền tố cáo? Và như vậy thì căn cứ vào đâu để UBND huyện Phú Lộc kết luận tôi chiếm đoạt các lô đất của bà Hoa?”.
Trước khi chia tay, ông Phúc cũng chia sẻ với phóng viên ông sẽ tiến tới nhờ luật sư để phản ánh về kết luận của UBND huyện Phú Lộc để làm rõ mọi chuyện, lấy lại danh dự cho mình và người thân trong gia đình.
Tin khác
-
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng miếng SJC vào tuần tới
-
Doanh số xe Volkswagen, Mercedes-Benz và Tesla giảm trong 3 tháng đầu năm
-
Tập đoàn An Dương và chính quyền tỉnh Niigata thống nhất đẩy mạnh dự án phi lợi nhuận VJC tại tỉnh
-
Nha khoa Valis có thực sự tốt hay chỉ như lời quảng cáo?
-
Xuất khẩu gạo sang Singapore tăng trưởng tốt trong quý I/2024
-
Khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 và đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội đền Yên Lương
Nghệ An: Xử lý doanh nghiệp kinh doanh vàng giả mạo nhãn hiệu
(THPL) - Ngày 16/4, Đội QLTT số 11, Cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra đột...19/04/2024 20:30:48Nội Bài và Đà Nẵng lọt top sân bay tốt nhất thế giới năm 2024
(THPL) - Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố kết quả xếp hạng các sân bay trên thế giới năm 2024. Trong danh sách này, Việt Nam có 2 cảng hàng...19/04/2024 16:50:37VASEP kiến nghị bãi bỏ hạn ngạch đối với tôm Việt Nam nhập khẩu vào Hàn Quốc
(THPL) - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam đề nghị Hàn Quốc gỡ bỏ cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với tôm đông lạnh...19/04/2024 11:00:37Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
(THPL) - Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng...19/04/2024 10:58:37
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Quảng bá thương hiệu Việt
-
Cộng đồng runner ngóng chờ giải chạy VPBank Can Tho Music Night Run 2024
(THPL) - VPBank Can Tho Music Night Run 2024 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 13/4. Hàng ngàn runner háo hức trải nghiệm lễ hội thể thao âm nhạc lần đầu tiên diễn ra tại đô thị sông nước Cần Thơ. - Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh – Tây An (Trung Quốc)
- Du lịch Việt Nam có thêm điểm đến mới khiến giới thượng lưu khắp toàn...
- Thành lập Công ty TNHH Một thành viên CADIVI miền Bắc
Tôn vinh thương hiệu toàn cầu
-
Ciputra Hanoi được vinh danh liên tiếp 16 năm tại giải thưởng Rồng vàng 2024
(THPL) - Lễ công bố Giải thưởng Rồng vàng lần thứ 23 (2001-2024) đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Thành phố Hải Phòng chiều ngày 10.04.2024, với bình chọn Top 50 doanh nghiệp FDI xuất sắc nhất Việt Nam 2024. - Techcombank được Global Finance vinh danh là ngân hàng tốt nhất Việt Nam
- VietinBank lần thứ 3 liên tiếp vào top 200 Thương hiệu ngân hàng giá trị...
- HLV Hàn Quốc Kim Sang-sik nộp đơn ứng cử dẫn dắt tuyển Việt Nam