02:27 ngày 19/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ cháy xưởng làm 8 người tử vong

00:18 30/07/2017

(THPL) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng khiến 8 người chết, 2 người bị thương, xảy ra tại thôn Thượng, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội ngày 29/7.

Văn phòng Chính phủ vừa phát thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xử lý vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xưởng bánh kẹo kết hợp nhà ở tại thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội vào trưa ngày 29/7, làm 8 người chết, 2 người bị thương, toàn bộ tài sản bên trong căn nhà bị thiêu rụi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng. 

Như Thương hiệu và Pháp luật đã đưa tin, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, huyện Hoài Đức đã điều động công an huyện, ban chỉ huy quân sự, cảnh sát PCCC đến dập lửa và cứu nạn nhân, đến 12h30, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đến 13h30, có 2 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đan Phượng, 8 người khác tử vong.

Xe cấp cứu có mặt tại hiện trường để cấp cứu nạn nhân. 

Báo cáo nhanh của huyện ủy Hoài Đức gửi lên thường trực Thành ủy Hà Nội, nguyên nhân vụ cháy là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp. Đây là xưởng sản xuất bánh, sô-cô-la ở thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, do anh Nguyễn Văn Được (SN 1992, trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) làm chủ, thuê đất của ông Lợi (thôn Chiền, xã Đức Thượng).

Do xưởng sản xuất chỉ có một cửa chính cũng là cửa thoát hiểm duy nhất, ngọn lửa cháy quá nhanh khiến xưởng bị sập, bịt mất cửa ra vào, làm một số người bị mắc kẹt bên trong, dẫn đến tử vong.

8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy là: Kiều Tiến Trọng (SN 2000,  xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Hồng Sơn (SN 1998, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Nho Thành (SN 2001, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Lê Văn Hoạt ( SN 1990, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Trần Quang Huy (SN 1997, phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội), Cấn Thị Tâm (SN 1962, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh, quê xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình); Kiều Văn Trúc (SN 2002, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội). 

Ngoài ra 2 nạn nhân bị thương là Nguyễn Tiến Anh (SN 2001, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội), Nguyễn Duy Tiến (SN 2001, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội).

Nhật Trung

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu