13:52 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Giá dầu ở châu Á tiếp tục tăng do căng thẳng tại Trung Đông

14:12 23/09/2019

(THPL) - Giá xăng dầu hôm nay tiếp tục đi lên do tâm lí lo ngại thiếu hụt nguồn cung sau vụ tấn công mỏ dầu ở Arab Saudi.

Giá dầu tăng khoảng 1% trong phiên đầu tuần 23/9 trên thị trường châu Á, trong bối cảnh tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn “đáng báo động”, qua đó hỗ trợ thị trường “vàng đen”.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore, lúc 9 giờ 24 phút (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent Biển Bắc tăng 57 xu Mỹ (0,9%) lên 64,84 USD/thùng. Giá mặt hàng này có lúc chạm mức 65,50 USD/thùng trong phiên sáng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 52 xu Mỹ (0,9%) lên 58,61 USD/thùng, sau khi chạm mức 59,39 USD/thùng.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục hỗ trợ thị trường dầu châu Á. Ảnh minh họa.

Các hợp đồng dầu thô tương lai quay đầu giảm nhẹ vào cuối tuần trước, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong nhiều tháng, sau khi các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Ả-rập Xê-út hồi tuần trước đã làm tăng lo ngại về sản lượng dự trữ trên thị trường dầu, MarketWatch đưa tin.

Mặc dù Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới, nhiều lần khẳng định sẽ làm hết sức để khôi phục sản lượng đầy đủ vào cuối tháng Chín, sau khi các cơ sở sản xuất dầu lớn nhất nước này bị tấn công hồi giữa tháng, song các khách hàng và thương nhân vẫn bày tỏ sự hoài nghi.

Tập đoàn dầu khí Saudi Aramco đã phải điều chỉnh loại dầu và tạm hoãn giao hàng cho các khách hàng sau vụ tấn công. Động thái này làm dấy lên mối quan ngại về khả năng cung cấp dầu thô của Saudi Arabia.

Mới đây, Lầu Năm góc (Mỹ) đã yêu cầu tăng cường binh sĩ tới vùng Vịnh nhằm củng cố hàng rào phòng thủ tên lửa và hàng không của Saudi Arabia sau vụ tấn công nhằm vào các cơ sở dầu của nước này hôm 14/9.

Tại Mỹ, lũ lụt do ảnh hưởng từ bão Imelda khiến một cơ sở lọc dầu lớn phải giảm sản lượng. Đường ống dẫn dầu, cửa ngõ giao dầu và một kênh hàng hải ở Texas phải ngừng hoạt động.

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần giảm 14 giàn khoan xuống còn 719, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes. Đây là tuần giảm thứ 5 liên tiếp, đưa số lượng giàn khoan xuống thấp nhất kể từ tháng 5/2017.

Tuấn Anh (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu