19:00 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thêm 2 bệnh nhân ở Ninh Thuận được xuất viện

15:43 01/04/2020

(THPL) - Hôm nay hai bệnh nhân thứ 61 và 67 nhiễm Covid-19 (cùng ở thôn Văn lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) đã được xuất viện sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm đều có kết qua âm tính với SARS-CoV-2.

Theo báo Tiền phong, ông Nguyễn Nhị Linh - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Thuận cho biết, sáng 1/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã làm thủ tục xuất viện cho hai bệnh nhân 61 và 67 sau 3 lần lấy mẫu xét nghiệm đều có kết qua âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi xuất viện các bệnh nhân được đưa về cách ly thêm 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Được biết, bệnh nhân 61 là B.T.T (42 tuổi) và bệnh nhân 67 là B.V.C. (36 tuổi, cùng ngụ tại thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, Thuận Nam).

Trước đó ngày 27/2, hai bệnh nhân sang Malaysia tham dự lễ hội tôn giáo. Ngày 4/3, cả hai trở về Việt Nam. Tới ngày 9/3, ông T. thấy mệt và đến Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước khám, nhận thuốc uống. Tuy nhiên, ông thấy bệnh không thuyên giảm nên tiếp tục đến Trung tâm Y tế xã Phước Nam đo huyết áp, đo thân nhiệt, kết quả vẫn bình thường. Ngày 13/3, ông này tiếp tục mua thuốc uống nhưng bệnh không giảm.

Hai bệnh nhân ở Ninh Thuận được xuất viện (Ảnh. NLĐ)

Sáng 15/3, ông T. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận khám, tại đây người này được đưa vào diện cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Tối 16/3, Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với Covid-19, trở thành ca thứ 61.

Ngay sau đó, ông C. được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo diện F1. Sáng 18/3, Bộ Y tế công bố ông dương tính với SARS-CoV-2, trở thành bệnh nhân thứ 67.

Theo đó, Ninh Thuận đã tiến hành cách ly 45 người và cách ly y tế 28 ngày (bắt đầu từ đêm 17/3/2020) đối với thôn Văn Lâm 3.

Theo tạp chí Zing.vn, sau thời gian điều trị, hai bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần 1 vào ngày 21/3. Tiếp sau đó, lần 2 vào ngày 24/3 và lần 3 ngày 28/3 đều âm tính.

Tính đến sáng 1/4, Việt Nam ghi nhân 212 ca mắc Covid-19 và 60 người đã chữa khỏi bệnh. Các bệnh nhân còn lại điều trị tại 22 cơ sở y tế, 51 người có kết quả âm tính, đa số trong tỉnh trạng sức khỏe ổn định.

Thanh Mai (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu