20:34 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Tọa đàm “Mẹ con ta là tri kỉ”: Thay vì nói “Không”, hãy làm bạn với trẻ

09:36 11/03/2019

(THPL) - Đó là thông điệp tại buổi tọa đàm “Mẹ con ta là tri kỉ” diễn ra ngày 8/3 vừa qua tại buổi ra mắt bộ sách thiếu nhi Cookie và Mẹ Tạp Dề do công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang (VanLangBooks) tổ chức.

Các diễn giả tọa đàm về cách nuôi dạy trẻ tại buổi ra mắt sách của VanLangBooks

Cố vấn giáo dục Trịnh Thị Phương Thảo, người từng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy ở Mỹ và Việt Nam, chia sẻ: “Thời nay làm cha mẹ vô cùng khó, bởi công nghệ ngày càng hiện đại thì tình cảm con người ngày càng xa cách. Cách để con có chuyện gì cũng chia sẻ và tâm sự với cha mẹ, và để cho các bậc phụ huynh có thể hiểu rõ con cái mình, thì phương pháp hay nhất đó chính là “Làm bạn cùng con”. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải dành thời gian chơi với con, trải nghiệm cùng con mọi điều trong cuộc sống, giống như mẹ Tạp Dề đi sở thú cùng con, xem phim cùng con, chơi trốn tìm cùng con…” .

Đồng thời, cô Phương Thảo cho biết, cha mẹ không cần phải làm những điều vĩ đại, chỉ cần cùng con làm mọi điều con thích trong cuộc sống thường ngày, là đã có thể kết bạn với con, được con tin tưởng và sẻ chia mọi điều. Theo cô Phương Thảo cách giảo dục trẻ do theo kiểu phương Tây mà cô đã học được trong quá trình làm giáo viên tại Mỹ, đó là hãy đọc sách cho trẻ nghe từ nhỏ, tập cho trẻ thói quen đọc sách thay vì chơi ipad hay điện thoại. Đồng thời, nhấn mạnh rằng đừng bao giờ nói “Không” với trẻ, mà thay vào đó hãy cho trẻ trải nghiệm nhiều hơn để trẻ biết được điều mình làm là đúng hay là sai. Từ đó tập cho trẻ tình quyết đoán và tự lập.

Buổi toạ đàm thu hút đông đảo người tham gia 

Cô Lương Phương Mai, Hiệu trưởng Trường mầm non Babybees Phúc Long, cũng chia sẻ việc dạy trẻ phải có nhiều phương pháp khác nhau, tùy theo độ tuổi, giới tính, tính cách…của trẻ. “Hiện trên thị trường sách có nhiều sách dạy con theo phương pháp các nước như Mỹ, Nhật,…cũng như nhiều bộ truyện tranh dành cho thiếu nhi chuyển tải nhiều câu chuyện sâu sắc, có tính giáo dục cao về tình bố mẹ với con cái. Qua bộ sách Cookie và Mẹ Tạp Dề đã truyền cảm hứng cho cô càng thêm yêu trẻ, yêu nghề giáo và gợi mở thêm phương pháp giáo dục mới cho cô trong tương lai”, cô Phương Mai nói . Theo cô Phương Mai, bộ sách không giới hạn chỉ dành cho mẹ và bé gái mà cả bố và bé trai đều đọc được, vì nhiều câu chuyện trong sách viết về bố và những trò chơi trẻ con tinh nghịch, những bài học về giới tính rất đáng yêu đều được tác giả khéo léo lồng ghép bên trong.

Bà Kiều Minh Phụng,  phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần Văn hóa Văn Lang, cho biết ra mắt bộ sách Cookie và Mẹ Tạp Dề là một trong những cột mốc vô cùng quan trọng đánh dấu sự trở lại VanLangBooks với dòng sách thiếu nhi. Trong thời gian tới, VanLangBooks chú trọng nhiều hơn đến các bạn đọc nhí và bạn đọc trẻ, chứ không chỉ tập trung vào dòng sách triết học khô khan và nặng ký như trước.

Cũng theo bà Phụng, đây là một bộ sách rất xuất sắc từ một ngòi bút tinh tế của Trịnh Xuân Hoa, tác giả của bộ truyện “Bố đầu nhỏ, con đầu to” nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim tại Việt Nam trước đây. Bộ truyện này khi mới xuất bản đã in 100.000 bản và đến nay con số đó đã lên tới 500.000 bản và  phù hợp với văn hóa Việt Nam.

Được biết, với sự quay trở lại dòng sách thiếu nhi lần này, trong năm nay, VanLangBooks sẽ tiếp tục giới thiệu thêm nhiều tủ sách mới như: “Thầy Khổng Tử thân thương” (ra mắt tháng 4); “Bộ thần đồng toán học theo phương pháp của Hàn Quốc”; “Triết lý sống thế hệ Z”….

Thanh Tâm

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu