02:20 ngày 26/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Thăm hỏi, tổ chức “Tết sum vầy” nhà giáo, ngưòi lao động và giáo viên khó khăn Tết nguyên đán năm Mậu Tuất-2018

15:20 19/01/2018

(THPL) - Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thầy, cô giáo và học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhằm động viên đội ngũ nhà giáo và học sinh vượt qua khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần thực hiện thành công đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và dào tạo, đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thể hiện sự ghi nhận của Ngành, của xã hội đối với những đóng góp của giáo viên vùng khó khăn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và Chương trình công tác năm học 2017 - 2018 của Công đoàn Ngành Giáo dục Kiên Giang. Ban Thường vụ công đoàn ngành phối hợp với lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo và Đài truyền hình Kiên Giang tổ chức thăm, tặng quà và tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho giáo viên vùng khó khăn.

Anh tiep suc nguoi thay
Ảnh minh họa

Đối tượng được xét là cán bộ công nhân viên trong ngành giáo dục (Nhà giáo nghỉ hưu) có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, vợ hoặc chồng không có việc làm, trong gia đình có người bị bệnh đang nằm viện; Gia đình đặc biệt khó khăn bản thân bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đang điểu trị, chưa có nhà ở, nuôi cha, mẹ, chồng, con bệnh nặng,..

Các Phòng GD&ĐT xét đề nghị không quá 15 người, riêng Phòng GD&ĐT Kiên Hải, Hà Tiên và Giang Thành không quá 10 người; Phòng GD&ĐT Giồng Riềng không quá 20 người; Công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn tỉnh những đơn vị có từ 50 nhân sự trở lên thì đề nghị 03 người, những đơn vị còn lại đề nghị không quá 02 người.

Thăm, hỗ trợ tặng quà cho CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức “Tết sum vầy” cho giáo viên và trao quà cho giáo viên, học sinh khó khăn tại trường Tiểu học Thô Sơn 1 huyện Hòn Đất vào ngày 05/02/2018 nham ngày 20 tháng chạp năm Mâu Tuất. Dự kiến mỗi suất là 1.000.000 đồng đối với trường hợp khó khăn, từ 3 triệu đến 5 triệu đồng đối với trường hợp đặc biệt khó khăn.

Chương trình được hỗ trợ và tham gia bởi các đơn vị trực thuộc CĐGD Việt Nam trong các khối thi đua, Bộ GD&ĐT, Đài truyền hình Việt Nam và Chương trình “Tiếp sức người Thầy” của Ngành. Chương trình sẽ được ghi hình và phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam tại Chuyên mục “Vì Cộng đồng’’ và Chuyên mục “Cùng em đến trường” chuyên mục giáo dục, Chương trình “Tiếp sức người Thầy” của Đài truyền hình tỉnh Kiên Giang trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

 

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu