13:34 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Robot cảnh sát đầu tiên trên thế giới "gây sốt" ở Dubai

05:01 28/05/2017

(THPL) - Cảnh sát Dubai (UAE) vừa ra mắt robot cảnh sát đầu tiên (ảnh) mang tên Robocop, do Công ty Pal Robotics sáng chế. Robot cao 1,77 m, nặng gần 99 kg, sẽ được đặt ở các trung tâm thương mại, điểm thu hút du khách để hỗ trợ người dân.

Robot cảnh sát đầu tiên thế giới là một mẫu người máy Reem, do hãng Pal Robotics chế tạo theo đơn đặt hàng của nhà chức trách Dubai. Nó chính thức ra mắt công chúng lần đầu tại Triển lãm Thông tin và an ninh Vùng Vịnh hồi cuối tuần trước.

Mọi người có thể trình báo về tội phạm, nộp phạt và tìm kiếm thông tin bằng cách chạm vào màn hình cảm ứng trước ngực robot cảnh sát. Những dữ liệu do robot này thu thập cũng sẽ được chia sẻ cho các nhà quản lý giao thông vận tải ở Dubai.

Robot cảnh sát sẽ được đặt ở các trung tâm thương mại, điểm thu hút du khách để hỗ trợ người dân. (Ảnh: Internet)

Một màn hình cảm ứng tích hợp trên ngực của robot sẽ cho phép người dân báo cáo tai nạn, tội phạm, nộp phạt và tìm kiếm thông tin. Robot cảnh sát cũng có khả năng nhận diện khuôn mặt, cử chỉ, có thể giao tiếp, tự định vị cũng như di chuyển theo quãng đường của mình. Những dữ liệu robot thu thập sẽ được chia sẻ cho cảnh sát và các nhà quản lý giao thông ở Dubai.

Nhờ đó, người dân có thể thông tin đến cảnh sát 24/7 mà không cần đến trụ sở cảnh sát. Dubai đặt ra mục tiêu đến năm 2030 sẽ robot hóa 25% lực lượng cảnh sát. Hiện robot cảnh sát ở Dubai có thể giao tiếp bằng tiếng Ả Rập và tiếng Anh, dự kiến sẽ bổ sung thêm tiếng Nga, Trung, Pháp và Tây Ban Nha trong thời gian tới.

Cảnh sát Dubai vừa đưa vào hoạt động nhân viên robot đầu tiên của họ, với nhiệm vụ tuần tra các trung tâm thương mại và điểm thu hút khách du lịch trong thành phố. Robot cảnh sát đầu tiên trên thế giới này hiện đang là tâm điểm chú ý của cư dân và du khách.

Hiện tại, cảnh sát Dubai đang điều động "nhân viên đặc biệt" này làm nhiệm vụ tuần tra tại các trung tâm thương mại và điểm thu hút khách du lịch trong thành phố.

Brig Khalid Al Razooqi, tổng giám đốc các dịch vụ thông minh của lực lượng cảnh sát Dubai, cho biết: "Hầu hết mọi người đều viếng thăm các đồn cảnh sát hoặc dịch vụ khách hàng. Song, với công cụ này, chúng tôi có thể tiếp cận công chúng cả ngày lẫn đêm, 24/7. Robot cũng có thể bảo vệ mọi người trước các tội ác vì nó có thể truyền phát những gì đang diễn ra ngay lập tức tới trung tâm chỉ huy và quản lý của cảnh sát".

Hiện tại, robot cảnh sát mới chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Arập và tiếng Anh. Song, nhà sản xuất đã lên kế hoạch bổ sung thêm tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha vào kho ngôn ngữ sử dụng của máy.

Theo chính quyền Dubai, robot cảnh sát thứ hai có thể tham gia nhiệm vụ tuần tra ở Dubai vào năm sau, phụ thuộc vào vốn đầu tư cho lực lượng cảnh sát địa phương.

Ông Adnan Ali  (Trưởng phòng Đổi mới công nghệ Cảnh sát Dubai) cũng cho hay, robot sẽ được triển khai trước tiên tại các khu du lịch, gần tòa tháp Burj Khalifa, khu vực City Walk trong năm 2017. Đến năm 2020, lực lượng "cảnh sát người máy" sẽ được điều động khắp thành phố.

Hạ Lan (t/h)

TIN LIÊN QUAN
Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu