07:36 ngày 20/04/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng

19:13 11/10/2019

Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh.

Ngày 11/10, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đinh Thanh Tùng (SN 1989, HKTT: tại Tổ 2, khu Phan Đình Phùng, phường Cẩm Tây, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Nơi ở: số nhà 40/16, ngõ 37, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản và tàng trữ vũ khí quân dụng.

Đinh Thanh Tùng là đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng Lương Oanh ở số nhà 138, khu phố 1, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, Tùng khai do thiếu tiền xây nhà và đưa mẹ vợ đi chữa bệnh nên đối tượng đã mang súng quân dụng đi cướp tiệm vàng Lương Oanh vào chiều ngày 8/10.

Đối tượng Đinh Thanh Tùng tại cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 8/10, Đinh Thanh Tùng đến Cửa hàng kinh doanh vàng Lương Oanh. Tại đây, đối tượng đã sử dụng súng đe dọa, khống chế nhân viên bán hàng, cướp khoảng 200 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, Tùng đi ra ngoài, lên xe máy Yamaha Exciter định bỏ chạy thì bị va vào một xe ô tô bán tải nên bị ngã văng ba lô đựng tiền và súng ra ngoài. Ngay sau đó, đối tượng vùng dậy nhặt súng và lên xe máy bỏ chạy về hướng TP Hạ Long, bỏ lại chiếc ba lô cùng số tiền đã cướp được.

Ngay khi tiếp nhận thông tin về sự việc, Công an thị xã Đông Triều đã huy động tối đa các lực lượng, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hải Phòng và Công an các đơn vị, địa phương tổ chức truy bắt đối tượng

Đến khoảng 16h45 ngày 9/10, Công an thị xã Đông Triều và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Đinh Thanh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng; thu giữ 1 khẩu súng cùng 5 viên đạn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngọc Phương

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu