20:42 ngày 28/03/2024 | HOTLINE : 0911.344.555 | Email: bbt.thpl@gmail.com
Liên hệ quảng cáo: 0942.106.666

DÒNG SỰ KIỆN

Quảng Bình: Phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp

13:58 28/03/2019

(THPL) - Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa chủ trì phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 544 Lv, bắt giữ 4 người Lào, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/ 3, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Bình cho biết vừa phá thành công đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có quy mô lớn, thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào và nhiều tang vật khác.

Các nghi can và tang vật vụ án. (Ảnh: Thanh niên)

Trước đó, vào lúc 11 giờ 30 ngày 27/3, tại Nhôm Ma Lạt, tỉnh Khăm Muộn (Lào), Ban chuyên án ra lệnh tổ chức vây bắt bốn người Lào gồm: Xồm Khít Say Nha Thít (20 tuổi), Lăm Mon Phô Ngam (35 tuổi), Bum Chăn Coong Keo Phôm Vị Chít (40 tuổi), Bun Xay Kiêm Chạ Lơn (62 tuổi).

Quá trình kiểm tra khám xét, lực lượng đánh án thu giữ 110.000 viên ma túy tổng hợp, 3 xe ô tô, 19 triệu kíp Lào cùng nhiều tang vật có giá trị khác.

Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt làm một chiến sĩ đánh án bị thương nặng, hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

Theo báo Thanh niên, cũng theo ban chuyên án, đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia này có quy mô rất lớn, có nhiều người tham gia với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và có người rất manh động, liều lĩnh.

Trong một thời gian dài tuần tra mật phục trên khu vực biên giới Việt - Lào, ban chuyên án nhiều lần phải thay đổi phương án do các nghi can thường xuyên thay đổi thủ đoạn, địa điểm và cách thức vận chuyển. Trong quá trình vây bắt, các nghi can đã dùng vũ khí nóng chống trả quyết liệt làm một cán bộ chuyên án bị thương nặng.

Ngay sau khi chuyên án kết thúc thành công, ông Trần Công Thuật, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo BĐBP tỉnh đã đến chúc mừng Ban chuyên án và thăm hỏi động viên chiến sĩ tham gia đánh án bị thương.

Vụ vận chuyển, mua bán ma túy sẽ được mở rộng điều tra và chuyển giao cho cơ quan chức năng Lào xử lý.

Minh An (tổng hợp)

Bình luận

Bình luận

Tin khác

Quảng bá thương hiệu Việt

Tôn vinh thương hiệu toàn cầu